Mới 16 tuổi, chưa có bằng lái xe vẫn trở thành tay đua F1

Max Verstappen cùng HLV tại cuộc đua F3
Max Verstappen cùng HLV tại cuộc đua F3
TPO - Max Verstappen sẽ trở thành tay đua Công thức 1 (F1) trẻ nhất trong lịch sử sau khi đội đua Toro Rosso xác nhận cậu bé mới 16 tuổi này sẽ gia nhập đội đua từ mùa giải tới.

Verstappen đang 16 tuổi, nhưng anh sẽ bước sang tuổi 17 từ tháng tới, hiện đang tham gia các đường đua F3. Bố của Verstappen cũng là một cựu tay đua F1. 

Theo đội đua Toro Rosso, tay đua trẻ người Hà Lan này sẽ thay thế tay đua Pháp Jean-Eric Vergne từ mùa giải tới sau phong độ ấn tượng tại các giải F3 vừa qua.

“Từ khi tôi bảy tuổi, F1 là mục tiêu sự nghiệp của tôi. Vì thế khi cơ hội này đến thì giấc mơ đã trở thành hiện thực”. Verstappen nói.

Điều đáng chú ý, Verstappen chưa có bằng lái xe tại quê hương Hà Lan do độ tuổi được phép lái xe tại nước này là tối thiểu 18 tuổi. Trong khi để thuê được một chiếc xe tự lái, người thuê xe phải đủ 19 tuổi.

Hiện Jaime Alguersuari đang giữ kỷ lục là tay đua trẻ nhất lịch sử khi bắt đầu một giải Grand Prix cũng thi đấu cho đội Toro Rosso lúc 19 tuổi 125 ngày vào năm 2009.

Toro Rosso là đội đua trẻ đào tạo các tay đua cung cấp cho đội đua chính Red Bull. Việc gia nhập đội Toro Rosso có nghĩa Verstappen đang đi theo con đường của tay đua bốn lần vô địch thế giới Sebastian Vettel.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.