Mìn chống tăng của Anh bị mất cắp

Mìn chống tăng của Anh bị mất cắp
TP - Ngày 27-10, các quan chức quân đội Anh thông báo một lô mìn chống tăng có sức công phá lớn vừa bị đánh cắp khỏi một tàu hỏa chở hàng đang trên đường từ hạt Cumbria đến quân cảng Marchwood gần thành phố Southampton.

Loại mìn này sẽ được chuyển tới Afghanistan cho quân nhân Anh sử dụng. Vụ việc xảy ra khi đoàn tàu buộc phải dừng lại vì lái tàu phát hiện một xác chết trên đường ray.

Dưới sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng và Lực lượng Cảnh sát Giao thông Anh, các chuyên gia chống khủng bố của Sở Cảnh sát London đang truy tìm số mìn chống tăng L9.

Loại mìn này được sử dụng lần đầu tiên trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, hiện được quân đội Anh dùng cho mục đích phá dỡ công trình.

Minh Long
Theo News Online

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG