Miệt thị người dân tộc thiểu số có thể bị phạt tù

Trường học tại Bỉ đã phải viết thư xin lỗi vì hình ảnh kỳ thị người châu Á trong đại dịch COVID-19
Trường học tại Bỉ đã phải viết thư xin lỗi vì hình ảnh kỳ thị người châu Á trong đại dịch COVID-19
TP - Gần đây, một số kênh youtube đã lấy hình ảnh người dân tộc thiểu số (DTTS) làm méo mó, miệt thị để câu view. Chuyện này gây ra nhiều phản ứng trong cộng đồng người DTTS và các nhà nghiên cứu. Một số người lên tiếng sẽ kiện những kênh này ra tòa để chấm dứt kiểu mua vui phản cảm này.

Định kiến “cứ DTTS là lạc hậu, ngô nghê”

Một loạt các kênh như A Hy TV, Bảo Bảo Film, Mẩy Thanh TV... đều có những video được cộng đồng mạng đánh giá là “lố lăng, phản ánh sai lệch bản sắc dân tộc thiểu số, sặc mùi định kiến, kì thị dân tộc”... Nhân vật chính của những video này là một anh “Tộc” được xây dựng khá ngô nghê. Các chi tiết gây cười đều dựa trên sự lạc hậu, chậm tiến, có phần dung tục của nhân vật. Điều đáng nói, những video này có trung bình từ 1-2 triệu lượt xem.

Miệt thị người dân tộc thiểu số có thể bị phạt tù ảnh 1 Tiến sĩ Bàn Tuấn Năng cho biết sẽ kiện những kênh youtube về nội dung xuyên tạc, bóp méo, miệt thị người DTTS

Để giảm thiểu sự kỳ thị người DTTS, theo tôi ngoài sự hiểu biết và tôn trọng văn hoá của nhau, cần phải thay đổi danh xưng. Ở góc độ nghiên cứu, thống nhất dùng cụm từ tộc người để chỉ từng dân tộc cụ thể trong quốc gia dân tộc. Ở góc độ hành chính, giao tiếp nên dùng từ Người: Người Kinh, người Tày, người Dao... để tránh sự hiểu lầm rằng Dân tộc là người thiểu số, còn người Kinh là người Không dân tộc.

Tiến sĩ Bàn Tuấn Năng

Gần như ngay sau khi những video này được đăng tải, một số người DTTS đã có ý kiến phản đối nhưng những ý kiến đó bị lọt thỏm trong hàng ngàn comment “cười vỡ bụng” khác. Sự tình chỉ có biến chuyển khi rất nhiều nhà nghiên cứu cùng lên tiếng, yêu cầu “dừng miệt thị văn hóa” với các cộng đồng DTTS.

Ngày 17/4, Ủy ban Dân tộc đã có công văn số 455 gửi Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT-TT) đề nghị xử lý trường hợp vi phạm của kênh YouTube A Hy TV. Trong công văn nêu rõ: “Nội dung một số tiểu phẩm có nhiều hình ảnh, lời thoại và thông tin tục tĩu, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm và nhân quyền của người dân tộc thiểu số và gây chia rẽ, mất đoàn kết dân tộc. Điển hình là trường hợp kênh YouTube A Hy TV, với hơn 721.000 lượt theo dõi”.

Thực ra, đây không phải là trường hợp đầu tiên người DTTS bị đem ra miệt thị, làm méo mó để mua vui. Theo thống kê của Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE), hiện tượng này xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông, trong đó có cả những chương trình được trình chiếu trên sóng quốc gia.

Tiến sĩ Bàn Tuấn Năng lý giải: “Thứ nhất, do thói quen của một bộ phận công chúng, lâu nay thường mặc định dân tộc - dân tộc thiểu số. Mặc định rằng cứ DTTS là lạc hậu, ngô nghê. Họ quan niệm văn minh là thứ chỉ dành cho những dân tộc hiện đại, cấp tiến. Đây là quan niệm sai. Thứ 2, khi bộ phận công chúng muốn xem những thứ này còn đông - tức là có cung trong nhu cầu giải trí thì ắt có cầu”.

“Anh em các DTTS giận thái độ kỳ thị này lâu rồi”

Miệt thị người dân tộc thiểu số có thể bị phạt tù ảnh 2 Những video có nội dung miệt thị người DTTS (ảnh chụp màn hình)

Tiến sĩ Bàn Tuấn Năng là một trong những người rất tích cực trong việc phản đối những video hài “bóp méo hình ảnh người DTTS để mua vui”. Anh và một số bạn bè đang có kế hoạch “kiện tập thể” những kênh youtube “xúc phạm danh dự, nhân phẩm người DTTS”.

Anh cho biết: “Việc này còn chờ vào kết quả xử lý của Bộ TTTT. Nếu không thoả đáng, chắc chắn cộng đồng sẽ kiện. Bởi anh em các DTTS giận thái độ kỳ thị này từ lâu, rất lâu rồi. Chúng tôi cũng có đội ngũ luật sư, nhà nghiên cứu văn hoá, đội ngũ làm truyền thông... sẵn lòng vào cuộc”.

Giải đáp về hình phạt dành cho những hành vi “bôi nhọ, bóp méo, xúc phạm người DTTS”, luật sư Nguyễn Thị Thanh (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết: “Việc dùng lời nói, hình ảnh mỉa mai phân biệt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tập thể, sẽ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác, căn cứ Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung, nhẹ thì bị phạt cảnh cáo, nặng thì phạt tiền lên đến 30.000.000 đồng hoặc mức phạt tù cao nhất có thể lên đến 5 năm tùy vào mức độ, hành vi vi phạm. Ngoài ra người phạm tội có thể chịu các hình phạt bổ sung”.

Ngoài ra, luật sư Thanh cũng cho biết, trong Bộ luật Hình sự, tại Điều 116 về Tội phá hoại chính sách đoàn kết, điểm b khoản 1 có quy định: những hành vi gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam thì có thể bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

Ngay trong công văn số 455 của Ủy ban Dân tộc cũng khẳng định: “hành vi của A Hy TV đã vi phạm khoản 2 điều 5 Hiến pháp năm 2013: “Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc”. Điều này cũng dẫn đến việc gây hiểu lầm về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân tộc thiểu số của Việt Nam.

Hãy đặt mình vào nhóm yếu thế

Sự việc một số kênh youtube sản xuất các video miệt thị người DTTS để gây cười hiện đã được cộng đồng du học sinh, đặc biệt là khu vực Âu, Mỹ biết đến. Du học sinh đã đưa những ý kiến phản đối việc miệt thị người DTTS lên các diễn đàn của người Việt ở nước ngoài. Một làn sóng phẫn nộ đã kéo dài nhiều ngày nay vì đồng cảm bởi chính họ cũng là nạn nhân của kỳ thị. Ở trên địa bàn của “những người da trắng bản địa”, các du học sinh nói riêng và người da vàng nói chung lại trở thành “dân tộc thiểu số” với mặc định: “lạc lậu, nghèo, dốt”.

Nguyễn Hồng Hà (du học sinh tại Mỹ) bức xúc: “Cả thế giới người ta đang chống kỳ thị, các bạn đang làm gì vậy? Nếu vẫn tự cho mình là “người Kinh giỏi giang, hiện đại” và nhìn về người DTTS như một cái gì thấp kém, mông muội, vậy làm ơn hãy ra khỏi biên giới một lần. Bạn sẽ hứng nguyên cảm giác bị kỳ thị ấy và sẽ biết điều ấy gây khó khăn thế nào với cuộc sống của bạn”.

Trịnh Nguyên (du học sinh tại Bỉ, một trong những người đi đầu trong việc lên tiếng phản đối một trường học ở Bỉ dùng hình ảnh đội nón lá giơ tấm bảng kỳ thị người châu Á trong đại dịch COVID-19 khiến trường này phải đăng bài xin lỗi) cho biết: “Việc tự cho mình là văn minh rồi áp đặt chuẩn mực của mình lên người khác sẽ tạo ra những sai lầm lố bịch. Hãy đặt mình vào nhóm yếu thế, bạn sẽ biết những định kiến nhiều khi vô tình của mình có thể gây tổn thương cỡ nào. Tôi nghĩ nếu truyền thông không hiệu quả, chúng ta có thể phải dùng đến Luật. Ở nước nào trên thế giới cũng có Luật bảo vệ và trừng phạt đối với những hành vi phân biệt chủng tộc”.

Nhà thiết kế Vũ Thảo, người đã và đang hợp tác chặt chẽ với đồng bào DTTS trong lĩnh vực thời trang chia sẻ: “Tôi cũng phải nghe, nhìn... rất nhiều định kiến tai ương về người “dân tộc”. Những người tự cho mình là bậc cao cấp hơn nhưng thực ra lại khiếm khuyết về rất nhiều thứ: sự hiểu biết, ý thức... khiến họ biến thành những kẻ phân biệt chủng tộc với những phát ngôn rất què quặt. Họ luôn ngờ nghệch nghĩ rằng họ vượt trội và là kẻ đi khai phóng nhưng thực ra trong rất nhiều lĩnh vực thì bối cảnh là hoàn toàn ngược lại”.

“Chúng tôi hiểu tiếng cười là quan trọng, nhưng tiếng cười được tạo nên từ sự bóp méo, làm tổn thương người khác là điều không thể chấp nhận và không nên được củng cố trong xã hội, nhất là khi cộng đồng đó đã chịu nhiều định kiến tiêu cực. Truyền thông đại chúng có thể tác động mạnh lên nhận thức người xem.

Việc lặp đi lặp lại những hình ảnh sai lệch về các tộc người thiểu số phần nào xây dựng chính niềm tin của những người nhận thông tin, bao gồm cả lứa tuổi nhỏ. Những nội dung thể hiện và phát sóng trên những kênh đại chúng, vì vậy, cần được cân nhắc kỹ lưỡng để không làm tổn thương ai và cũng không gây tổn hại đến nhận thức của những người trẻ. Việc xây dựng những hình ảnh sai lệch, củng cố định kiến tộc người thông qua truyền thông cần phải chấm dứt”. Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) bày tỏ quan điểm về vấn đề miệt thị người DTTS trên một số chương trình giải trí thời gian qua.

Để thay đổi thì không chỉ cấm, chỉ ra đích danh những trường hợp như A Hy TV, mà phải có một kế hoạch truyền thông rộng rãi hơn cho đại chúng, cho những người công tác liên quan đến vùng DTTS, thậm chí là “truyền thông lại” cho giới truyền thông. Nếu không bắt đầu thay đổi, tâm lý định kiến sẽ cứ tái diễn, trở thành thứ truyền đời, thành món nợ với các tộc người thiểu số. Nhất là giờ đây, những ai thu hút nhiều lượt like, share sẽ trở thành “quyền lực” trong thế giới mạng, những tiếng nói của người DTTS đã ít ỏi sẽ lại càng trở lên lọt thỏm vào thinh không.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Thu Quỳnh

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.