Miền Trung lại có mưa lớn, Miền Bắc bắt đầu lạnh từ Chủ nhật

Các tỉnh miền Bắc, miền Trung đều đón mưa trong tuần tới. Ảnh minh họa.
Các tỉnh miền Bắc, miền Trung đều đón mưa trong tuần tới. Ảnh minh họa.
TPO - Các tỉnh miền Bắc đón không khí lạnh nên trời mưa rét, miền Trung đón mưa lớn trong khi Nam Bộ xuất hiện những đợt mưa cuối mùa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin tình hình thời tiết từ nay đến hết thứ Sáu tuần sau (21-27/11).

Tại miền Bắc, hôm nay và ngày mai trời không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 26-29 độ, thấp nhất từ 20-23 độ, vùng núi cao nhiệt độ có thể xuống dưới 18 độ.

Từ đêm Chủ Nhật, miền Bắc bắt đầu chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh từ phương Bắc tràn về. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm Chủ Nhật đến ngày thứ Ba, miền Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác, khu vực phía Đông Bắc Bộ trời chuyển rét, phía Tây Bắc Bộ trời chuyển lạnh.

Từ thứ Tư đến thứ Sáu, mưa giảm, chỉ còn xuất hiện vài nơi, nền nhiệt tăng lên nhưng đêm và sáng vẫn lạnh.

Tại các tỉnh miền Trung, từ hôm nay đến thứ Hai trời không mưa, ban ngày có nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ. Riêng các tỉnh Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ

Từ thứ Ba đến thứ Sáu, do tác động của gió mùa đông bắc, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thời gian này có rét vào đêm và sáng.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết khá ổn định trong những ngày tới với hình thái thời tiết chủ đạo là ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nam Bộ hôm nay, thứ Tư và thứ Năm có mưa dông rải rác.

Thủ đô Hà Nội hôm nay và ngày mai không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ. Từ đêm Chủ Nhật đến thứ Ba, Hà Nội có mưa, mưa nhỏ, trời chuyển rét. Từ thứ Tư đến thứ Sáu, thủ đô Hà Nội giảm mưa, chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi, đêm và sáng trời lạnh.

MỚI - NÓNG