Miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón mưa rào và dông từ 7/5

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nền nhiệt các tỉnh miền Bắc tăng nhẹ so với hôm qua, trong khi Nam Bộ, Tây Nguyên tiếp tục có mưa to vào chiều tối và tối.

Hôm nay (5/5), các tỉnh phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi 17-19 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên duy trì đến hết ngày mai, từ 7/5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt giảm nhẹ, có nắng gián đoạn. Từ 8/5, trời tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, nhiều mây, âm u.

Các tỉnh từ Thanh Hóa – Hà Tĩnh sáng sớm và đêm nay trời lạnh, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Các tỉnh từ Quảng Bình – Quảng Ngãi hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Tây Nguyên ngày có nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam (Đắl Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng) chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ ngày có nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo từ nay đến 9/5, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối.

Hôm nay chỉ số tia UV trên cả nước ở ngưỡng gây hại cao đến rất cao. Người ra đường được khuyến cáo mặc áo chống nắng, đội mũ rộng vành, bôi kem chống nắng và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng.

MỚI - NÓNG