Miền Bắc nhiều nơi xuất hiện mưa to kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chỉ trong một ngày, từ tối 22/5 đến tối 23/5, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) ghi nhận lượng mưa lên tới 464mm, gấp hơn 2 lần kỷ lục được thiết lập năm 2012.

Theo ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang trong những ngày đỉnh điểm của đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua do tác động của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió hoạt động mạnh.

Mưa bắt đầu ở trung du, vùng núi Bắc Bộ từ đêm 19/5, mở rộng ra toàn miền Bắc và Bắc Trung Bộ từ đêm 21/5, đỉnh điểm mưa lớn tập trung trong 3 ngày từ 22-24/5, trong đó nhiều nơi đã ghi nhận lượng mưa rất lớn, bỏ xa kỷ lục trong nhiều năm cùng thời kỳ.

Miền Bắc nhiều nơi xuất hiện mưa to kỷ lục ảnh 1

Tam Đảo ghi nhận mưa kỷ lục trong 10 năm qua.

Theo báo cáo của Tổng cục Phòng chống thiên tai, chỉ tính riêng từ 19h ngày 22/5-19h ngày 23/5, mưa bao phủ toàn bộ Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, riêng các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Sơn La, Yên Bái, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thanh Hóa có mưa lớn từ 100-200mm.

Một số trạm ghi nhận lượng mưa rất lớn lớn như Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 464mm, Việt Quang (Hà Giang) 285mm, Tuyên Quang 226mm, Sốp Cộp (Sơn La) 122mm, Yên Thế (Yên Bái) 143mm, Bình Trung (Bắc Kạn) 137mm, Quân Chu (Thái Nguyên) 333mm, Phúc Thọ (Hà Nội) 211mm, Vụ Quang (Phú Thọ) 209mm, Quảng Châu (Thanh Hóa) 123mm.

Từ tối qua đến rạng sáng nay (19h23/5 đến 7h24/5), nhìn từ ảnh vệ tinh, mây vẫn bao phủ toàn bộ Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, mưa lớn tiếp tục với cường độ mạnh phổ biến từ 50-100mm, một số trạm có lượng mưa lớn như Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 250mm, Ninh Hải (Ninh Bình) 203mm, An Bình (Hòa Bình) 175mm, Quân Chu (Thái Nguyên) 174mm; Đập Đáy (Hà Nội) 139mm, Quế Võ (Bắc Ninh) 132mm, Xuân Hòa (Vĩnh Phúc) 130mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại Tam Đảo, mưa lớn đã vượt kỷ lục 10 năm qua. Trận mưa lớn nhất trong tháng 5 từng ghi nhận ở khu vực này có cường độ 216,2mm vào năm 2012. Trong khi đó, chỉ riêng từ tối 22/5-tối 23/5 Tam Đảo đã ghi nhận lượng mưa gấp đôi kỷ lục này. Tại Tuyên Quang, mưa lớn những ngày qua cũng đã phá kỷ lục 28 năm qua. Trước đó năm 1994, nơi này từng ghi nhận mưa kỷ lục 204,7mm.

Chỉ tính riêng ngày 23/5, mưa lớn đã làm 42 nhà hư hỏng do ảnh hưởng của sạt lở đất, khoảng 973 ha lúa, hoa màu và 11ha thủy sản bị thiệt hại, sạt lở 3.911 m3 đất đá một số tuyến đường giao thông và nhiều thiệt hại khác.

Miền Bắc nhiều nơi xuất hiện mưa to kỷ lục ảnh 2

Hà Nội đón mưa rất lớn từ hôm qua. Ảnh: Như Ý

Theo ông Trần Quang Năng, ngày hôm nay, mưa lớn tiếp tục ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với cường độ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm. Riêng khu vực Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hòa Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa phổ biến 60-100mm, có nơi trên 130mm.

Từ ngày mai (25/5), mưa vừa, mưa to diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng giảm dần. Riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa còn kéo dài đến hết tháng 5, cục bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ông Năng cũng khuyến cáo, các tỉnh miền Bắc bắt đầu bước vào mùa mưa, dự báo trong tháng 6 và tháng 7, mưa lớn vẫn tiếp tục ở khu vực này, cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Vùng núi cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất, vùng trũng thấp đề phòng ngập úng.

Ông Năng cho biết thêm, do tác động của La Nina, thiên tai năm nay được nhận định sẽ phức tạp, khốc kiệt hơn so với năm ngoái. Trong đó cần đề phòng những cơn bão mạnh, dị thường, trái quy luật, riêng miền Trung có thể đón mưa lũ dồn dập trong tháng 10-11 năm nay.

MỚI - NÓNG