Miền Bắc nắng mạnh, cảnh báo chỉ số tia UV gây hại cao

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay (6/4), các tỉnh miền Bắc tiếp tục nắng mạnh vào ban ngày, đêm và sáng sớm trời rét, trong khi miền Trung giảm mưa, Nam Bộ mưa lớn.
Miền Bắc nắng mạnh, cảnh báo chỉ số tia UV gây hại cao ảnh 1

Các tỉnh miền Bắc đón thời tiết nắng ấm kéo dài. Ảnh minh họa.

Tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và lệch đông nên các tỉnh phía Đông Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Hải Phòng hôm nay ít mây không mưa, nhiệt độ trong ngày dao động từ 20-29 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, riêng Thừa Thiên Huế có nơi dưới 25 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đã chấm dứt đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua. Tuy nhiên hôm nay trời vẫn nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Đà Nẵng đến Bình Định vẫn có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ Đà Nẵng đến Phú Yên là 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất là 25-28 độ C. Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên ngày hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-50mm, có nơi trên 70mm. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Nhiệt độ thấp nhất hôm nay từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, chỉ số tia UV hôm nay ở các tỉnh thành phía Bắc, Huế và Đà Nẵng ở ngưỡng gây hại cao. Các tỉnh, thành phố từ Hội An đến Cà Mau ở ngưỡng gây hại cao đến rất cao. Người ra đường được khuyến cáo mặc quần áo chống nắng, bôi kem chống nắng, đeo kính râm, uống nhiều nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng.

MỚI - NÓNG