Miền Bắc đón Tết trong giá rét

Miền Bắc đón Tết trong giá rét
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, miền Bắc đón một đợt gió mùa Đông Bắc với cường độ mạnh.

Đợt không khí lạnh này gây mưa phùn và sương mù dày đặc. Trưa và chiều ngày 22-1, nhiệt độ sẽ giảm mạnh. Đến một giờ chiều, nền nhiệt độ khu vực này ở vào khoảng từ 15-16 độ C. Đến 12 giờ đêm nay sẽ giảm xuống còn từ 10-13 độ C ở vùng đồng bằng và từ 6 đến 8 độ C ở vùng núi.

Trong khi đó, người dân Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ chia tay năm cũ trong cái nắng chói chang với nền nhiệt độ từ 30-33 độ C ở Nam Bộ và 28-31 độ C ở Tây Nguyên.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày và đêm 22-1 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, có nơi 7-9 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 25-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, vùng núi có nơi 6-8 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 14-17 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 14-17 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, phía nam có nơi 17-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, phía bắc 18-21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Theo Thu Phương
TTXVN/Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.