Miền Bắc bắt đầu đợt mưa dông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ chiều tối nay (6/5), mưa dông có thể xuất hiện ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ ngày mai (7/5) mở rộng ra toàn miền Bắc. Trong khi Tây Nguyên, Nam Bộ, mưa dông tập trung vào chiều tối và tối.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay (6/5) có mây, nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Hà Nội hôm nay có mây, có mưa vài nơi, nắng gián đoạn, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Dự báo từ ngày mai (7/5), mưa dông rải rác trên toàn khu vực Bắc Bộ và kéo dài đến khoảng ngày 9/5, riêng vùng núi Bắc bộ, mưa rào và dông kéo dài đến ngày 11/5. Thời tiết chủ đạo những ngày này ở miền Bắc là trời nhiều mây, có nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác. Ngay sau đó, khoảng ngày 12-13/5, Bắc Bộ lại đón một đợt có mưa rào và rải rác có dông, từ 14/5 mưa giảm dần.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ. Dự báo từ chiều tối mai (7/5) đến 8/5, Bắc Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay mát mẻ, có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên ngày mát mẻ, có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, riêng phía Nam (Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng), chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Dự báo khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác đến ngày 9/5, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối, ban ngày nắng gián đoạn.

MỚI - NÓNG