Mexico bắt giữ 10 thị trưởng dính líu đến buôn lậu ma túy

Mexico bắt giữ 10 thị trưởng dính líu đến buôn lậu ma túy
TPO - Nhà chức trách Mexico hôm 26/5 cho biết, 27 quan chức cấp cao nước này đã bị bắt giam vì bị tình nghi có dính líu tới các băng nhóm tội phạm ma túy ở bang Michoacan.

Trong số 27 nghi phạm đang bị bắt giữ, có 10 thị trưởng, 1 thẩm phán và 1 cố vấn của thống đốc bang Michoacan. Phần lớn những quan chức này đều thuộc đảng của Tổng thống Calderon.

Quyết đinh bắt giữ được đưa ra ít ngày sau khi lực lượng an ninh Michoacan tiến hành tống giam một số kẻ tình nghi là thành viên của La Familia – một trong những băng nhóm tội phạm ma túy khét tiếng nhất Mexico.

Theo một nguồn tin, những quan chức bị bắt giữ này thường xuyên bán thông tin nhạy cảm về các chiến dịch truy quét ma túy của lực lượng an ninh Mexico cho ông trùm của băng nhóm La Familia.

Từ năm 2006, Tổng thống Felipe Calderon đã quyết định chọn bang Michoacan là nơi lực lượng cảnh sát quốc gia mở chiến dịch truy quét lớn nhằm vào các băng nhóm tội phạm.

Kể từ đó, hàng chục ngàn binh sĩ đã được triển khai khắp cả nước nhằm đối phó với nạn bạo lực liên quan đến ma túy, vốn đã cướp đi sinh mạng của gần 9.000 người Mexico trong 2 năm trở lại đây.

Sau 3 năm kiên quyết đấu tranh với nạn buôn bán trái phép ma túy, nhiều quan chức địa phương và liên bang đã bị bắt giữ vì các cáo buộc bao che, tiếp tay cho tội phạm.

Thu Thảo
Theo BBC, Reuters

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".