Messi ra mắt Ligue 1: Vé chợ đen tăng giá 10 lần, phá kỷ lục màn ra mắt của David Beckham

0:00 / 0:00
0:00
Messi ra mắt Ligue 1: Vé chợ đen tăng giá 10 lần, phá kỷ lục màn ra mắt của David Beckham
TPO - Theo kế hoạch, siêu sao Messi sẽ có trận đấu đầu tiên cho PSG vào cuối tuần này, gặp Reims ở Ligue 1. Sự xuất hiện của một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử ngay lập tức tạo nên cơn sốt chưa từng có ở giải đấu nước Pháp.

Theo Alexandre Jeannin, giám đốc phòng vé của Reims, số vé trận đấu giữa Reims và PSG đã được bán sạch trong 24h.

"Số lượng chờ mua vé là không thể tin được. Chúng tôi bán được số vé nhiều hơn ba tuần trước đó cộng lại. Doanh thu bán vé trực tuyến tăng rất nhanh, số người mua đến từ các quốc gia như Chile, Hàn Quốc, Thái Lan, Ai Cập và Ấn Độ", ông Alexandre Jeannin cho biết.

Giá vé bình thường của trận đấu dao động từ 35 đến 100 euro. Tuy nhiên, trên thị trường chợ đen, người hâm mộ sẽ phải bỏ ra đến 400 euro để được tận mắt Xem Messi chơi bóng lần đầu tiên ở Ligue 1, một con số quá khủng khiếp.

Không chỉ tạo nên cơn sốt vé, sự có mặt của Messi cũng là tâm điểm chú ý của giới truyền thông. Tiền đạo người Argentina là ngôi sao được săn đón nhiều nhất Ligue 1, hơn cả Beckham và Ibrahimovic trong quá khứ.

"Kỷ lục về số lượng nhà báo có mặt tại một sân vận động ở Ligue 1 trước đó thuộc về David Beckham hồi năm 2013, với 113 phóng viên có mặt. Zlatan Ibrahimovic cũng có sức hút tương tự Beckham. Tuy nhiên, Messi đã phá kỷ lục trên với số lượng nhà báo đăng ký cho đến thời điểm hiện tại là 122 người. Con số này có thể tiếp tục tăng lên rất nhiều từ nay đến cuối tuần. Chúng tôi chưa bao giờ thấy điều này", theo ông Alexandre Audabram, Liên hiệp các nhà báo thể thao của Pháp.

Jérémy Puzos, giám đốc truyền thông của Reims, cho biết ông nhận được nhiều hơn 50% yêu cầu phỏng vấn so với bình thường.

"Khi có tin Messi sẽ ra mắt ở trận đấu với Reims, điện thoại của tôi liên tục đổ chuông. Không chỉ riêng tôi, huấn luyện viên Oscar Garcia cũng liên tục phải trả lời phỏng vấn vì ông ấy từng thi đấu cho Barcelona", Jérémy Puzos cho biết.

Theo kế hoạch, sân vận động sẽ mở cửa sớm hơn bình thường để đón số lượng cổ động viên đông đảo đến xem. Chính quyền địa phương cũng đã họp bàn để có phương án bảo đảm an ninh tốt nhất cho sự kiện rất được chú ý này.

MỚI - NÓNG