Messi nổi giận chưa từng thấy vì tin giả mạo

Lionel Messi bất ngờ đăng đàn đính chính tin đồn.
Lionel Messi bất ngờ đăng đàn đính chính tin đồn.
TPO - Ngôi sao của Barcelona, Lionel Messi tỏ ra rất phẫn nộ khi bị kéo vào các thông tin giả mạo trên mạng xã hội.

Lionel Messi có lẽ vẫn chưa cảm thấy thoải mái sau cuộc “đấu đá” với ban lãnh đạo Barcelona. Tiền đạo người Argentina đã rất tức giận khi anh và đồng đội bị đặt điều, chỉ trích trong việc giảm lương hỗ trợ Barca giữa mùa dịch COVID-19.

Chính vì thế, Messi đã nổi giận chưa từng thấy khi tờ TNT Sports đăng tải tin đồn anh đàm phán đến Inter Milan và chi tiền bảo lãnh cho Ronaldinho thoát khỏi nhà tù ở Paraguay. Trên trang cá nhân, Messi đã tố thẳng TNT Sports đưa “Fake News” (Tin giả mạo). 

Chia sẻ hình ảnh trên dòng thời gian ở Instagram, Messi chú thích thêm các đoạn “tin giả 1” và “tin giả 2” để tố cáo TNT Sports đặt điều cho anh. Tiền đạo người Argentina cũng nhấn mạnh: “Những gì họ nói về Newell's Old Boys (đội bóng cũ của Messi) vài tuần trước đây cũng là giả nốt. Ơn trời, chẳng ai tin họ cả”.

Thông thường, các ngôi sao lớn như Messi có vô số tin đồn xung quanh. Như vậy, có thể thấy tiền đạo này tức giận đến đâu khi phải đăng đàn phủ nhận các thông tin trên.

Đáng chú ý, đây đã là lần thứ hai trong vòng 1 tháng qua, Messi phải đính chính thông tin anh chi tiền bảo lãnh cho Ronaldinho. Như đã biết, huyền thoại của Barcelona bị cảnh sát Paraguay bắt giam từ ngày 6/3 vì tội sử dụng hộ chiếu giả ở quốc gia này.

Đến ngày 8/4, Ronaldinho mới được phép bảo lãnh, cho tại ngoại tại khách sạn gần nhà tù. Theo truyền thông địa phương, Ronaldinho đã phải nộp 1,6 triệu euro tiền bảo lãnh, nhưng họ không rõ cựu tiền đạo 40 tuổi này lấy tiền ở đâu. 

Khi còn thi đấu, Ronaldinho chính là người dìu dắt Messi trong những ngày đầu lên đội một Barcelona. Vì vậy, nhiều người cho rằng Messi hoàn toàn có lý do nếu muốn giúp đỡ Ronaldinho.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.