Messi lập thành tích vô tiền khoáng hậu ở Champions League

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Messi ghi bàn nhưng PSG vẫn không thể giành chiến thắng trước Benfica ở bảng H, UEFA Champions League. Đây cũng là trận đấu mà siêu sao người Argentina lập kỷ lục.
Messi lập thành tích vô tiền khoáng hậu ở Champions League ảnh 1

Phải thi đấu trên sân khách, PSG gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi pressing quyết liệt của chủ nhà Benfica. Đội bóng Bồ Đào Nha liên tục có cơ hội nhưng Gianluigi Donnarumma đã thi đấu xuất sắc sau các pha dứt điểm của David Neres hay Antonio Silva.

Trên hàng tấn công, bộ ba nguyên tử Messi, Neymar và Mbappe không có bóng để chơi và cũng không có pha phối hợp ra hồn. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô nước Pháp vẫn biết cách ghi bàn ngay ở cơ hội đầu tiên. Neymar phối hợp với Mbappe trước khi chuyền bóng cho Messi ghi bàn kỹ thuật từ sát vạch 16,5 m mở tỷ số cho PSG ở phút 22.

Đáng chú ý, bàn thắng này giúp Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn vào lưới 40 đội bóng khác nhau ở Champions League. Messi hiện có 127 bàn thắng ở Champions League, xếp thứ 2 trong danh sách vua phá lưới mọi thời đại chỉ sau Ronaldo.

Sau bàn thắng của Messi, PSG vẫn thi đấu bế tắc và bất ngờ nhận bàn thua ở cuối hiệp 1. Từ quả treo bóng khó chịu của cầu thủ Benfica, Danilo lóng ngóng phản lưới đội nhà.

Sang hiệp hai, PSG thi đấu khởi sắc hơn và thử nghiệm rất nhiều phương án tấn công. Tuy nhiên, những nỗ lực của đội khách không thể mang lại bàn thắng vì sự xuất sắc của thủ môn Vlachodimos.

Cầu thủ người Hy Lạp có 5 tình huống cản phá cú sút trúng đích của đối phương để giúp cho Benfica đứng vững đến cuối trận. Kết quả này giúp đội bóng Bồ Đào Nha vươn lên nhì bảng H, bằng điểm với PSG nhưng xếp sau về hiệu số bàn thắng bại.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.