Meghan Markle cầu cứu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Meghan Markle nhiều lần tìm đến chuyên gia tâm lý để điều trị sức khỏe tâm thần. Trong cuộc phỏng vấn của Oprah Winfrey, nữ công tước xứ Sussex tiết lộ cô có ý định tự tử vì bị truyền thông Anh công kích.

Theo Insider, Nữ công tước xứ Sussex Meghan Markle gần đây chia sẻ lý do cầu cứu chuyên gia tâm lý trong tập mới nhất của podcast Archetypes. Theo những gì nhà sản xuất chia sẻ, số phát sóng có mặt Meghan Markle là tập phim "nặng ký và đáng xem" nhất từ trước đến nay.

Trong tập phim, Markle chia sẻ trải nghiệm của cô, trò chuyện với Deepika Padukone về việc nhận được sự giúp đỡ từ chuyên gia sức khỏe tâm thần.

"Vào thời điểm tồi tệ nhất cuộc đời tôi, cuối cùng tôi đã tìm được phao cứu sinh. Chồng tôi đã tìm được chuyên gia tâm lý. Tôi đã gọi cho người phụ nữ này. Họ không ngờ rằng người gọi điện là tôi - nữ công tước nhà Sussex", Markle nói.

Theo lời Markle, cô không ngại chia sẻ với chuyên gia tâm lý về tình trạng tồi tệ mà bản thân đang trải qua: "Tôi nghĩ rằng chúng ta phải thực sự trung thực với chuyên gia, không ngại đối mặt với điều đó".

Meghan Markle cầu cứu ảnh 1Meghan Markle cầu cứu ảnh 2

Meghan Markle nhiều lần cầu cứu bác sĩ tâm lý. Ảnh: Getty.

Đây không phải lần đầu Meghan Markle chia sẻ về cuộc đấu tranh với sức khỏe tâm thần. Trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey hồi tháng 3/2021, nữ công tước nói cô có ý định tự tử do những thông tin đăng trên báo trong thời gian còn thực hiện nghĩa vụ với Hoàng gia Anh.

"Tôi rất xấu hổ khi nói điều đó với chồng. Nhưng tôi biết rằng nếu không nói ra, tôi sẽ làm điều điên rồ. Tôi chỉ không muốn sống nữa", Markle nói.

Chương trình còn có sự góp mặt của Constance Wu - nữ diễn viên kiêm tác giả nổi tiếng từ Crazy Rich Asians. Trong lúc trò chuyện với Meghan Markle, nữ diễn viên nói cô từng cố gắng tự tử ba năm trước sau khi gặp làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội.

Gần đây, Hoàng tử Harry và Meghan Markle được khen ngợi là "dũng cảm và đạo đức". Vợ chồng Công tước xứ Sussex được tổ chức Nhân quyền Robert F Kennedy vinh danh giải thưởng Ripple Of Hope vì những công việc thông qua Quỹ Archewell.

Sau khi trao giải cho Harry và Meghan Markle, nhiều người cho rằng đây là kết quả gây tranh cãi. Đáp lại, tổ chức nói nhà Sussex được vinh danh vì thể hiện cam kết suốt đời trong việc xây dựng các cộng đồng mạnh mẽ và bình đẳng, thúc đẩy đối thoại toàn cầu về sức khỏe toàn cầu, ủng hộ thế giới tốt đẹp hơn cả trên mạng xã hội lẫn ngoài đời.

Kerry Kennedy - chủ tịch tổ chức - nói về nhà Sussex: "Họ luôn sẵn sàng lên tiếng, thay đổi câu chuyện về công bằng, xóa bỏ phân biệt chủng tộc, sức khỏe tâm thần trên toàn thế giới. Họ là hiện thân của những người muốn mang lại sự thay đổi".

MỚI - NÓNG