Mẹ đâm con 2 tuổi nhiều nhát rồi tự tử trong nhà nghỉ

Do mâu thuẫn tình cảm vợ chồng nên Võ Thị Thanh Hoàng đưa con ruột của mình là Lê Tấn Đạt tới một nhà nghỉ. Tại đây, Hoàng dùng dao đâm nhiều nhát vào người của con ruột gây tử vong sau đó tự tử nhưng bất thành.

Ngày 4/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang tạm giữ Võ Thị Thanh Hoàng (31 tuổi, ngụ thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân chính là con ruột của Hoàng, cháu Lê Tấn Đạt (2 tuổi).

Trước đó, khoảng 17h ngày 30/8, người dân phát hiện Hoàng và bé Đạt nằm bất động tại nhà nghỉ G.H (ấp Trị Yên, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An). Kiểm tra phát hiện 2 mẹ con có nhiều vết thương trên người. Cháu Đạt đã tử vong còn Hoàng bị thương có nhiều vết cắt ở cổ tay nên được đưa đi cấp cứu. Sự việc ngay lập tức được trình báo lên cơ quan công an.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng ngay lập tức có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng.

Cơ quan công an nhận định nguyên nhân ban đầu dẫn đến án mạng là do mâu thuẫn tình cảm vợ chồng nên Võ Thị Thanh Hoàng đưa con ruột của mình là Lê Tấn Đạt tới nghỉ tại nhà nghỉ G.H.

Tại đây, Hoàng dùng dao đâm nhiều nhát vào người của con ruột gây tử vong. Sau khi kiểm tra thấy con trai mình đã tử vong thì Hoàng dùng dao cắt vào cổ tay tự tử nhưng không chết. Người dân phát hiện sự việc nên đưa Hoàng đi cấp cứu và báo công an.

Hiện nguyên nhân vụ việc tiếp tục được công an tỉnh Long An điều tra làm rõ.

Theo Theo Saostar
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.