McGregor và Mayweather bơi trong tiền sau trận đấu thế kỷ

McGregor và Mayweather cùng vui sau trận đấu vì nhận được số tiền khổng lồ
McGregor và Mayweather cùng vui sau trận đấu vì nhận được số tiền khổng lồ
Theo ước tính, Mayweather và McGregor đều nhận được số tiền thưởng kỷ lục sau trận quyền anh thế kỷ diễn ra vào hôm qua.

Trận đấu giữa Mayweather và McGregor được coi là “trận chiến không đai” (võ sĩ chiến thắng không được trao đai vô địch) và nó chỉ đơn thuần mang tính chất giải trí. Thế nhưng, không phải ngẫu nhiên, Mayweather chấp thuận trở lại sàn đấu sau 2 năm giải nghệ, còn McGregor đồng ý thi đấu quyền anh, dù sở trường của anh là UFC.

Bởi lẽ, trận chiến này đã mang lại số tiền khổng lồ cho cả hai võ sĩ. Theo ước tính, ngay cả bước chân lên sàn đấu, Mayweather đã nhận được ít nhất 100 triệu USD. Bên cạnh đó, võ sĩ này có thể nhận thêm 250 triệu USD khác từ doanh thu bán vé, quảng cáo, bản quyền truyền hình.

Như vậy, “Độc cô cầu bại” có thể đúi túi tới 350 triệu USD từ trận quyền anh thế kỷ. Con số này vượt qua kỷ lục về số tiền Mayweather nhận được trong sự nghiệp ở trận chiến với Manny Pacquiao năm 2015 (250 triệu USD).

Trước trận đấu, Mayweather cũng ước tính mình có thể thu về khoảng 300 triệu USD sau trận đấu với McGregor.

Trong khi đó, dù thất bại nhưng McGregor có thể sẽ nhận được hơn 100 triệu USD. Cần nhấn mạnh rằng, khi thi đấu UFC, số tiền lớn nhất mà võ sĩ người CH Ailen nhận được sau một trận đấu chỉ là 3 triệu USD.

Với số tiền này, đương nhiên Mayweather sẽ là VĐV có thu nhập cao nhất trong năm của làng thể thao (cao gấp 4 lần C.Ronaldo). McGregor nhiều khả năng sẽ tiếp bước chiếm vị trí số 2.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.