MC Đức Bảo tiết lộ lý do đặc biệt không dám đi ‘bão’ sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Dù rất muốn hòa vào dòng người hâm mộ cho 1 đêm “bão” rực rỡ, nhưng quả thực là tôi không dám. Tôi chỉ có thể cổ vũ bằng tinh thần, vì vẫn còn đó trách nhiệm của một người dẫn chương trình Bế mạc. Tôi rất sợ nếu hò hét vui quá, có thể sẽ mất giọng, ảnh hưởng tới chương trình tối nay”- MC Đức Bảo tâm sự.

Chỉ còn ít giờ nữa là đến lễ Bế mạc SEA Games 31, cảm xúc của Đức Bảo hiện tại thế nào?

Gần 24h từ sau chiến thắng của Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam, nhưng dư âm hạnh phúc vẫn còn đây. Tôi cũng rất vui vì 1 kỳ SEA Games 31 có thể nói là đại thành công về mọi mặt, từ khâu tổ chức, đến các màn trình diễn của các vận động viên Đông Nam Á. Tất cả những cảm xúc đó cộng hưởng lại, cùng với niềm tự hào khi một lần nữa được góp mặt trong sự kiện Bế mạc SEA Games, chắc chắn sẽ khiến tôi vô cùng thăng hoa trong tối nay.

MC Đức Bảo tiết lộ lý do đặc biệt không dám đi ‘bão’ sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ảnh 1

MC Đức Bảo cùng ê kíp chuẩn bị cho đêm bế mạc SEA Games 31.

Đức Bảo tiết lộ anh không đi “bão” sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ngày hôm qua để hôm nay bùng cháy hết mình trên sân khấu là sự thật chứ?

Đúng vậy. Dù rất muốn hòa vào dòng người hâm mộ cho 1 đêm “bão” rực rỡ, nhưng quả thực là tôi không dám. Tôi chỉ có thể cổ vũ bằng tinh thần, vì vẫn còn đó trách nhiệm của một người dẫn chương trình Bế mạc. Tôi rất sợ nếu hò hét vui quá, có thể sẽ mất giọng, ảnh hưởng tới chương trình tối nay.

Là fan hâm mộ bóng đá, Đức Bảo nghĩ sao về chiến thắng của đội tuyển nam- nữ của chúng ta?

Cả 2 chiến thắng của đội tuyển nam và đội tuyển nữ đối với tôi đều xứng đáng là những chiến thắng lịch sử. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng tất cả các cầu thủ của chúng ta đã chiến đấu quả cảm. Cảm ơn 2 chiến thắng, đã lại cho chúng ta thấy lại được hình ảnh dòng người đi bão ở Việt Nam. Tôi cảm thấy cuộc sống vốn đóng băng suốt 2 năm qua do COVID-19 dường như đã hồi sinh trở lại, nhờ có SEA Games, nhờ có 2 chiến thắng vàng.

MC Đức Bảo tiết lộ lý do đặc biệt không dám đi ‘bão’ sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ảnh 2

Hình ảnh hậu trường MC Đức Bảo và Thụy Vân trước giờ G.

Sau một thời gian dài ngưng trệ vì dịch bệnh, có thể nói chúng ta đã có một kì SEA Games thành công và nhiều khoảnh khắc xúc động. Đâu là khoảnh khắc ấn tượng nhất với anh?

Có lẽ là khoảnh khắc ghi bàn của Nhâm Mạnh Dũng vào tối qua. Nhiều người có thể tranh cãi, rằng đó là một pha bóng may mắn. Nhưng tôi cho rằng, đó chắc chắn là một bàn thắng đẹp ở đẳng cấp thế giới.

Vào lễ khai mạc, Đức Bảo gây ấn tượng đặc biệt với màn chào bằng 11 ngôn ngữ bản địa. Vậy anh chuẩn bị như thế nào cho lễ Bế mạc hôm nay?

Trong lễ Bế mạc tối nay, tôi vẫn mong muốn truyền tải được thông điệp về đất nước, con người Việt Nam thân thiện, hiếu khách tới bạn bè quốc tế. Đặc biệt, đối với những vận động viên, tôi và cả ê kip đều hướng tới mục tiêu tôn vinh được tinh thần đã có những màn trình diễn hết mình vì thể thao, vì màu cờ sắc áo. Tôi xin phép không tiết lộ nhiều, để các khán giả có thể tận hưởng trọn vẹn nhất khi theo dõi chương trình Bế mạc tối nay.

MC Đức Bảo tiết lộ lý do đặc biệt không dám đi ‘bão’ sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ảnh 3

Bên cạnh những lời khen ngợi, Đức Bảo đã chuẩn bị để đón nhận những ý kiến trái chiều?

Đây cũng đâu phải lần đầu tôi đứng trên sân khấu, nên chắc chắn là tôi cũng rất quen thuộc với những ý kiến trái chiều. Thực ra, tôi có đọc các comment trên mạng xã hội, khen có, chê có. Cái nào hợp lí thì tôi tiếp thu, còn không thì quan điểm của tôi là không bao giờ đôi co, thanh minh khi không cần thiết. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới những khán giả yêu mến và trân trọng mình. Đó là nguồn động viên rất lớn đối với tôi, và với những người làm nghề.

Cảm ơn Đức Bảo về cuộc trò chuyện này!

MỚI - NÓNG