'Mayweather Việt Nam' Trần Văn Thảo và lần thượng đài đầu tiên

Trần Văn Thảo muốn "đưa Boxing Việt Nam bước lên một tầm cao mới”
Trần Văn Thảo muốn "đưa Boxing Việt Nam bước lên một tầm cao mới”
TPO - Võ sỹ Trần Văn Thảo khiến người hâm mộ cảm phục về ý chí và nghị lực phi thường, khi chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ lúc anh chơi trận quyền Anh chuyên nghiệp đầu tiên.

Trong trận thượng đài hôm 23/11, Trần Văn Thảo mất đúng 41 giây để hạ knock-out đối thủ người Indonesia George Lumoly, qua đó đi vào lịch sử với tư cách là võ sỹ Việt Nam đầu tiên đoạt đai vô địch WBC châu Á hạng siêu ruồi. Với chiến thắng này, tay đấm 26 tuổi cũng kéo dài chuỗi thành tích bất bại của mình lên con số 7, trong đó có 5 chiến thắng bằng knock-out ở võ đài chuyên nghiệp.

Để đưa boxing Việt Nam có tên trên bản đồ khu vực, Trần Văn Thảo nỗ lực tập luyện không ngừng nghỉ, ép bản thân phải tuân thủ đúng các bài tập, ăn uống bắt buộc theo chế độ của chuyên gia. Đam mê, chuyên nghiệp, siêng năng và cầu tiến là những điều mà các HLV và đồng nghiệp mô tả về nhà vô địch WBC châu Á.

'Mayweather Việt Nam' Trần Văn Thảo và lần thượng đài đầu tiên ảnh 1

Trên trang cá nhân hôm nay, võ sĩ quyền Anh được mệnh danh là "Mayweather Việt Nam" chia sẻ những kỷ niệm của anh về lần thượng đài đầu tiên.

"Trận thi đấu boxing chuyên nghiệp đầu tiên của Thảo là đối đầu với một võ sĩ người Hàn Quốc có thành tích đáng nể 6 trận toàn thắng, trong khi Thảo vẫn còn rất non kinh nghiệm. Vào ngày họp báo, vị HLV người Hàn Quốc cứ chỉ vào mình nói là: "Yo Han Bae là ngôi sao bên Hàn Quốc đó, anh ấy mạnh lắm, có chịu nổi 2 hiệp không?". Lúc đó, Thảo cảm thấy vô cùng khó chịu và ấp ủ trong lòng là mình sẽ cố gắng tập luyện, cống hiến vì nền boxing Việt Nam, để sau này không ai dám xem nhẹ boxing nước mình nữa", tay đấm 26 tuổi trải lòng. 

Sau đó, Trần Văn Thảo lao vào tập luyện với sự trợ giúp của nhiều HLV tại Saigon Sports Club. Kết quả, tay đấm 26 tuổi đã giành chiến thắng tuyệt đối đối thủ Yo Han Bae, mở ra bước khởi đầu thuận lợi, trước khi anh kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 7 ở đấu trường boxing chuyên nghiệp.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.