Máy bay huấn luyện của Israel gặp nạn, phi công, giáo viên hướng dẫn tử nạn

Máy bay huấn luyện T-6 của IAF. Ảnh minh họa
Máy bay huấn luyện T-6 của IAF. Ảnh minh họa
TPO - Một máy bay hạng nhẹ của Không quân Israel (IAF) trong quá trình huấn luyện đã bất ngờ rơi xuống một bãi đất trống và bốc cháy lớn khiến học viên phi công và người hướng dẫn thiệt mạng.

Các bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các bộ phận của máy bay nằm rải rác trên mặt đất. Máy bay đã rơi xuống bãi đất trống và bốc cháy.

Máy bay huấn luyện của Israel gặp nạn, phi công, giáo viên hướng dẫn tử nạn ảnh 1

Một nhân viên y tế nói rằng máy bay vẫn còn bốc cháy khi họ đến hiện trường.

Máy bay huấn luyện của Israel gặp nạn, phi công, giáo viên hướng dẫn tử nạn ảnh 2

Truyền thông địa phương cho biết các nạn nhân được xác định là một sĩ quan - người từng là chỉ huy của một phi đội F-16 và một học viên Không quân Israel (IAF) - người đã được đào tạo để trở thành phi công trong bốn tháng qua. Không rõ ai đã lái máy bay.

Máy bay huấn luyện của Israel gặp nạn, phi công, giáo viên hướng dẫn tử nạn ảnh 3

Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết, tại một số thời điểm, bộ điều khiển không quân đã mất liên lạc với máy bay.

Không có thông tin về nguyên nhân của vụ tai nạn.Tư lệnh Lực lượng Không quân, Thiếu tướng Amikam Nurkin, đã chỉ thị thành lập một nhóm điều tra để xác định nguyên nhân vụ tai nạn, IAF cho biết.

Ngoài ra, tư lệnh Quân chủng Phòng không đã quyết định dừng các chuyến bay tập luyện, huấn luyện trong Quân chủng Phòng không bắt đầu từ ngày 24/11.

Chiếc máy bay gặp nạn này là Grob G 120, một loại máy bay cánh dài hai chỗ ngồi được sử dụng để đào tạo phi công. Nó đi vào hoạt động với IAF vào năm 2002.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...