Máy bay chiến đấu không người lái ANKA-3 của Thổ Nhĩ Kỳ lộ diện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - ANKA-3 mở ra một cột mốc mới trong lĩnh vực máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ với các đặc trưng nổi bật như tốc độ bay cao, khả năng chuyên chở lớn và hoàn toàn vô hình trước radar của đối phương.

Tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TAI) gần đây đã chia sẻ bức ảnh thực tế đầu tiên về máy bay chiến đấu không người lái ANKA-3.

ANKA-3 do ngành công nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ phát triển, dự kiến ​​sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào qúy 2 năm 2023.

Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay, trong một bài phát biểu liên quan đến ngân sách vào tháng 12/2022, đã nhắc đến ANKA-3: “ANKA-3, với động cơ phản lực tối tân, khả năng tải trọng cao và cấu trúc không đuôi gần như vô hình trước màn hình radar, sẽ mở ra một trang mới trong lĩnh vực máy bay không người lái nước này. Hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những tin tốt lành từ dự án ANKA-3 vào năm tới.”

Máy bay chiến đấu không người lái ANKA-3 của Thổ Nhĩ Kỳ lộ diện ảnh 1

ANKA-3 có kích thước gần bằng máy bay chiến đấu hạng nhẹ, được thiết kế như một nền tảng tác chiến điện tử, tấn công, giám sát và có khả năng sống sót cao.

Máy bay chiến đấu không người lái được Thổ Nhĩ Kỳ phát triển nhằm ngăn chặn và phá hủy hệ thống phòng không của đối phương. Các chuyên gia quân sự cho rằng, ANKA-3 có khả năng hoạt động cùng máy bay chiến đấu tàng hình có người lái TF-X của Thổ Nhĩ Kỳ.

Máy bay chiến đấu không người lái ANKA-3 có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 7 tấn.

Theo The Drive
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.