Mâu thuẫn giữa hai nhóm học sinh, một người bị chém tử vong

0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Thành tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)
Đối tượng Thành tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)
Nhóm của Nam bị bạn của Luân là Mai Tiến Thành chặn lại chém nhiều nhát vào cổ và tay của Nam khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ và tử vong tại bệnh viện sau đó.

Ngày 24/3, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) đã thực hiện lệnh bắt giữ đối với Mai Tiến Thành (18 tuổi, ngụ huyện Bù Gia Mập), học sinh Trường Trung học phổ thông Đắk Ơ.

Đồng thời tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng do mâu thuẫn giữa hai nhóm học sinh, khiến một người tử vong. Nạn nhân được xác định là Bùi Văn Nam (22 tuổi, ngụ xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 ngày 23/3, Nguyễn Trùng Khánh, 17 tuổi, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông Đắk Ơ (xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập), bị nhóm học sinh của trường, trong đó có Nguyễn Thành Luân chặn đường đánh ở khu vực Cầu Sắt (thuộc thôn Cầu Sắt, xã Bù Gia Mâp, huyện Bù Gia Mập). Bị đánh đau, Khánh về nhà kể với cậu là Nguyễn Hữu Hùng.

Đến 13 giờ 30 cùng ngày, Hùng cùng Khánh, Bùi Văn Nam và Hoàng Thanh Thảo (21 tuổi) rủ nhau đi tìm Luân để đánh. Khi đi đến đường Đinh Bộ Lĩnh thì phát hiện Luân cùng bạn đang đi phía trước, nhóm của Khánh lập tức đuổi theo nhưng không kịp nên cả nhóm quay lại.

Đi qua nhà văn hóa thôn 3, xã Đắk Ơ, thì bị bạn của Luân là Mai Tiến Thành chặn lại chém nhiều nhát vào cổ và tay của Nam khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu sau đó nhưng do vết thương quá nặng, Nam đã tử vong tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Gia Mập nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua xác minh, xác định Mai Tiến Thành là nghi can trực tiếp chém Nam tử vong nên cơ quan Công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan công an, Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan.

Theo Theo VietNam+
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.