Matic hé lộ 'mật thư' của HLV Mourinho ở đại chiến

Matic hé lộ 'mật thư' của HLV Mourinho ở đại chiến
TPO - Tiền vệ Nemanja Matic vừa hé lộ nội dung mật thư mà chân sút người Serbia nhận được từ HLV Jose Mourinho ở đại chiến giữa M.U và Chelsea cuối tuần qua.

Trên tài khoản Instagram cá nhân của mình, Nemanja Matic đăng tải tấm hình cùng mảnh giấy có ghi “You have 3 days off" (cậu được nghỉ 3 ngày) kèm theo hình mặt cười. 

Tuy nhiên, khả năng cao đây là trò đùa của tiền vệ người Serbia trước sự tò mò của người hâm mộ. Sau trận đấu, nhiều CĐV cố "đoán già đoán non", thậm chí "chế" nội dung trong bức "mật thư" mà HLV người Bồ Đào Nha gửi cho học trò. 

Phút 81 ở trận đấu kể trên, Eric Bailly được tung vào sân thay thế Alexis Sanchez. Khi vào sân, trung vệ người Bờ Biển Ngà đưa một mảnh giấy cho Matic. 

Một tình huống khá hài hước diễn ra khi tiền vệ Willian của Chelsea đứng ngay gần đó. Ngay lập tức, cầu thủ này đã đuổi theo Matic để xem mảnh giấy. Tất nhiên, tiền vệ người Serbia cũng quyết giữ bí mật.

Sau thời điểm ấy, toàn bộ đội hình M.U đã lui về bảo toàn tỷ số 2-1. Với chiến thắng này, M.U đã giành lại ngôi nhì bảng từ tay của Liverpool, đội đã có chiến thắng 4-1 trước West Ham 1 ngày trước đó.

Trong trận đấu tiếp theo, "Quỷ Đỏ" sẽ có chuyến làm khách trên sân Selhurst Park của Crystal Palace vào ngày 6/3 tới.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.