Mật phục, chặn bắt hàng chục 'quái xế' càn quấy trên đường phố Huế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng CSGT TP Huế vừa tổ chức mật phục, chặn bắt thành công 26 trường hợp thanh thiếu niên chạy mô tô, xe máy càn quấy trên đường phố vào ban đêm.

Chiều 1/11, thông tin từ Công an TP Huế cho biết, lực lượng CSGT vừa ra quân tuần tra, mật phục, truy bắt, lập biên bản 26 trường hợp thanh thiếu niên chạy mô tô, xe máy càn quấy trên đường; tạm giữ 23 mô tô các loại, tham mưu xử lý vi phạm hành chính hàng chục triệu đồng.

Mật phục, chặn bắt hàng chục 'quái xế' càn quấy trên đường phố Huế ảnh 1

Công an TP Huế chặn bắt nhóm thanh niên ở độ tuổi từ 15-25, sử dụng mô tô độ chế để đánh võng, lạng lách, nẹt pô càn quấy trên đường. Ảnh: CA

Theo Công an TP Huế, thời gian gần đây, trên một số tuyến đường trung tâm TP Huế xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập dùng xe phân khối lớn điều khiển lạng lách, đánh võng, nẹt pô...

Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế đã đẩy mạnh ra quân tập trung xử lý nghiêm các trường hợp này.

Công an TP Huế cho biết, lợi dụng đêm khuya vắng vẻ, đường phố ít phương tiện lưu thông, các đối tượng thanh, thiếu niên sau khi hẹn địa điểm trên mạng xã hội đã tụ tập ra các tuyến đường lớn như Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi… để cùng điều khiển mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô. Những đối tượng này có độ tuổi từ 15-25, sử dụng mô tô độ chế và sẵn sàng vứt bỏ lại phương tiện nếu bị CSGT phát hiện bắt giữ.

Mật phục, chặn bắt hàng chục 'quái xế' càn quấy trên đường phố Huế ảnh 2

Tình trạng thanh, thiếu niên điều khiển mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường phố tiềm ẩn tai nạn cho người đi đường. Ảnh: CA

Tình trạng thanh, thiếu niên điều khiển mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường phố tiềm ẩn tai nạn cho người đi đường và cho chính những đối tượng này.

Gần đây, vào tối 28/10, nhóm 4 thanh, thiếu niên điều khiển hai xe mô tô chạy tốc độ cao trên tuyến đường Lê Lợi, TP Huế. Các đối tượng lạng lách, đánh võng, nẹt pô rồi dùng điện thoại quay lại clip. Khi đến trước khu vực cầu Trường Tiền, do lạng lách nên xe mô tô chở hai thanh niên lao lên vỉa hè dẫn đến tự gây tai nạn.

Sau khi xuất hiện clip về nhóm quái xế này trên mạng xã hội Facebook, Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế đã xác minh, làm rõ, mời các đối tượng đến trụ sở Công an để làm việc, xử lý theo quy định.

Để xử lý triệt để tình trạng kể trên, Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế đã tổ chức lực lượng vừa mật phục, vừa công khai tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm của thành phố nhằm truy bắt số thanh thiếu niên, lạng lách, đánh võng.

Mật phục, chặn bắt hàng chục 'quái xế' càn quấy trên đường phố Huế ảnh 3
Mật phục, chặn bắt hàng chục 'quái xế' càn quấy trên đường phố Huế ảnh 4

Lấy lời khai, lập biên bản xử lý các thanh niên chạy xe càn quấy, vi phạm trật tự an toàn giao thông tại Huế. Ảnh: CA

Mới đây, lực lượng công tác thuộc Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế đã tổ chức truy bắt, lập biên bản tạm giữ 23 mô tô các loại, tham mưu xử lý vi phạm hành chính 57 triệu đồng.

Trong số hàng chục phương tiện vi phạm, có 3 trường hợp lạng lách; 21 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 1 trường hợp chạy xe một bánh; 14 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện; 6 trường hợp không có giấy phép lái xe; 2 trường hợp phương tiện không giảm thanh; vượt đèn đỏ 2 trường hợp và không có chứng nhận đăng ký xe 2 trường hợp.

Đặc biệt, trong số 23 xe mô tô bị tạm giữ, có 1 phương tiện là tang vật của vụ trộm tại Khu chung cư Xuân Phú (phường Xuân Phú, TP Huế) do Hồ Hạ Hằng (SN 2006, trú tại phường An Cựu) và Trần Quốc Anh Tú (SN 2005, trú tại phường Hương Vinh, TP Huế) lấy trộm và điều khiển càn quấy trên đường.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.