Mật phục bắt kẻ rạch lưng nữ sinh Hà Nội

Mật phục bắt kẻ rạch lưng nữ sinh Hà Nội
Thời gian gần đây, trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội xuất hiện kẻ bệnh hoạn dùng dao nhọn rạch lưng hoàng loạt nữ sinh và hiện công an vẫn chưa bắt được đối tượng.

Hiện nay, xung quanh khu vực phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, nơi có số lượng lớn sinh viên các trường đại học, Cao đẳng trọ học bỗng rộ lên tin đồn- xuất hiện kẻ bệnh hoạn chuyên rạch lưng nữ sinh bằng dao nhọn.

Theo mô tả của các nạn nhân, kẻ bệnh hoạn là nam thanh niên, thường “hành sự” vào buổi tối và sáng sớm, nơi có ít người qua lại.

Các nạn nhân chỉ khi bị máu chảy đầm đìa lưng mới biết mình bị rạch. Tin đồn trên đã khiến mọi người sinh sống trong khu vực này vô cùng hoang mang.

Xác nhận thông tin trên, Trung tá Nguyễn Văn Quyền - Trưởng Công an phường Mai Dịch cho biết, thông tin về việc có nữ sinh bị kẻ lạ mặt dùng vật sắc nhọn rạch vào lưng gây thương tích là có thật.

Theo ông Quyền, Công an phường đã nhận được hai đơn thư phản ánh của người bị hại. Cả hai sự việc xảy ra cách đây đã ba tháng.

Vụ thứ nhất, vào khoảng 18h45 phút ngày 31-1, chị Vũ Thị M (SN 1993, ở Bắc Giang), là sinh viên trường Cao đẳng Thương mại - Du lịch Hà Nội đến Công an phường trình báo việc buổi sáng cùng ngày, khi đang đi bộ đến trường, qua ngõ 58/3/16 Trần Bình, chị M bị một nam thanh niên lạ mặt đi phía sau dùng một vậy sắc nhọn đâm vào vùng thắt lưng bên trái. Sau khi làm chị M bị rách lưng, kẻ lạ mặt đã bỏ chạy, còn nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Vụ thứ hai xảy ra vào ngày 13/2, nạn nhân là chị Ngô Thị L (SN 1992, ở Nam Định), là sinh viên trường Đại học Thương Mại.

Theo trình báo của nạn nhân, khi đang trên đường đi học qua ngã ba gần trường mầm non Sao Mai, Mai Dịch, chị L. cũng bị một đối tượng nam thanh niên lao từ trong ngõ ra, dùng vật sắc nhọn rạch vào lưng và bỏ chạy.

Hiện, công an phường đang phối hợp với Đội CSHS, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội tập trung rà soát các đối tượng nằm trong diện nghi vấn để nhanh chóng làm tìm ra kẻ bệnh hoạn.

Đồng thời, công an cũng thực hiện phương án tổ chức mật phục ở một số điểm có khả năng nữ sinh bị tấn công.

Theo Toàn Trung
VnMedia/Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.