Mặt mộc của Selena Gomez

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khoảnh khắc khoe mặt mộc của Selena Gomez thu hút hơn 18 triệu lượt thích. Người đẹp được động viên sau khi thừa nhận tổn thương vì bị chê béo.

Vừa qua, Selena Gomez đăng lên trang cá nhân loạt ảnh mặt mộc. Những bức ảnh hoàn toàn tự nhiên, không qua chỉnh sửa, lộ rõ một số khuyết điểm nhỏ trên gương mặt.

Dù gương mặt có chút đỏ, giọng ca Calm Down được khen có làn da khá hoàn hảo, không nếp nhăn, khá mịn màng dù có một số tàn nhang.

Mặt mộc của Selena Gomez ảnh 1Mặt mộc của Selena Gomez ảnh 2

Selena Gomez tự tin khoe mặt mộc sau chia sẻ khóc hết nước mắt vì bị miệt thị ngoại hình.

Bức ảnh Selena Gomez khoe mặt mộc thu hút gần 18 triệu lượt xem sau một ngày đăng tải. Dưới phần bình luận, cô nhận nhiều lời khen của đồng nghiệp và người hâm mộ. Những người bạn thân của Gomez như Miley Cyrus, Paris Hilton... đều thả tim cho nữ ca sĩ.

Selena Gomez thường xuyên đăng ảnh mặt mộc lên trang cá nhân. Ngôi sao 31 tuổi được Thiên nga Australia Nicole Kidman khen là "đẹp nhất từ trước đến giờ".

Dù thường xuyên đăng ảnh khoe mặt mộc, Selena Gomez thừa nhận nói dối, luôn tiêu cực mỗi khi đọc bình luận chê bai từ cộng đồng mạng.

"Tôi đã nói dối. Tôi lên mạng đăng bức ảnh của mình và nói không quan tâm đến bình luận tiêu cực. Nhưng khi thực hiện điều này, tôi khóc hết nước mắt trong phòng. Không ai đáng phải nghe những lời lẽ đó cả”, Selena Gomez nói trên chương trình Dear...

Đây không phải lần đầu nữ ca sĩ trải lòng về chuyện bị miệt thị ngoại hình. “Tôi tỏ ra mình không phiền lòng vì không muốn chứng kiến những người khác phải chịu cảnh ngộ như mình. Thật bất công vì khiến người khác cảm thấy tồi tệ chỉ vì vẻ ngoài của họ", nữ ca sĩ chia sẻ thêm.

Selena Gomez mắc lupus năm 2014, sau đó được ghép thận năm 2017. Cân nặng của nữ ca sĩ tăng nhanh chóng do thay đổi thuốc thường xuyên. Cô liên tục bị châm chọc vì người bị phù: "Cảm tưởng như họ chờ đợi tìm ra thứ gì đó để hạ bệ tôi. Tôi xấu hổ vì bệnh lupus khiến tăng cân mất kiểm soát".

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.