Marco Reus lần thứ hai mất World Cup vào phút chót

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngôi sao của Dortmund, Marco Reus một lần nữa mất World Cup vì chấn thương vào phút chót.
Marco Reus lần thứ hai mất World Cup vào phút chót ảnh 1

Reus lại lỗi hẹn với một giải đấu lớn

Năm 2014, Marco Reus bị lật cổ chân trong trận giao hữu cuối cùng của tuyển Đức trước World Cup. Khi đó, tiền đạo của Dortmund đang ở đỉnh cao phong độ và là niềm hy vọng lớn của người Đức. Anh bị rách một phần dây chằng mắt cá chân và bỏ lỡ giải đấu tại Brazil, nơi tuyển Đức lên ngôi vô địch sau khi đánh bại Argentina trong trận chung kết.

Sau 8 năm, kịch bản cũ lặp lại. Lần này, Reus dính chấn thương khi World Cup 2022 chỉ còn cách chưa đầy 2 tuần. Tiền đạo 33 tuổi tái phát vấn đề ở mắt cá chân ngay sau khi tái xuất vỏn vẹn 23 phút ở trận Dortmund thắng Bochum 3-0 hồi cuối tuần trước.

Đây là lần thứ hai ở mùa giải này, Reus dính chấn thương mới ngay trong ngày trở lại, sau khi đã mất gần 1 tháng để hồi phục. Trước đó, anh rơi vào hoàn cảnh tương tự trong trận đấu với Union Berlin vào tháng 10. Một số chuyên gia cho rằng Reus nóng lòng bình phục vì World Cup 2022 là giải đấu lớn cuối cùng của anh.

Như vậy, trong suốt sự nghiệp tài hoa của mình, Reus chỉ tham dự duy nhất một World Cup (2018). Đáng tiếc, đó lại là vòng chung kết đáng quên của tuyển Đức khi họ bị loại ngay sau vòng bảng. Đội trưởng của Dortmund đã bỏ lỡ World Cup 2014, EURO 2016 và 2020 vì chấn thương. Ngoài ra, Reus cũng tham dự EURO 2012, giải đấu mà Đức vào đến bán kết.

Theo truyền thông Đức, HLV Hansi Flick sẽ triệu tập người đồng đội của Reus ở Dortmund, Youssoufa Moukoko thay thế. Cho dù mới 17 tuổi, nhưng tiền đạo này đã có kinh nghiệm thi đấu 3 mùa giải ở Bundesliga. Mùa này, Moukoko cũng có phong độ cao khi ghi 6 bàn thắng sau 13 lần ra sân ở giải đấu cao nhất nước Đức.

MỚI - NÓNG