Manny Pacquiao thua oan Floyd Mayweather vì gian lận kết quả?

Màu sắc góc ngồi của 2 võ sĩ bị lộn trong bảng điểm của trọng tài
Màu sắc góc ngồi của 2 võ sĩ bị lộn trong bảng điểm của trọng tài
Floyd Mayweather đã hạ Manny Pacquiao bằng cách tính điểm nhưng dường như các trọng tài đã nhầm lẫn trong việc tính điểm.

Trong trận so găng vừa qua, Mayweather đã phòng ngự kín kẽ trước những đòn tấn công dữ dội của Manny Pacquiao. Vào những hiệp cuối cùng, Mayweather đã giữ khoảng cách rất tốt, trong khi Pacquiao thì lại tuyên bố rằng anh ngỡ mình chiến thắng, bởi vậy nên đã giảm bớt nhịp độ tấn công trong hiệp thứ 11 và 12.

Rốt cục, kết quả sau trận lại nghiêng về tay đấm người Mỹ với các tỷ số điểm là 118-110, 116-112, 116-112. Nhưng theo hình ảnh được chụp trong trận đấu cùng với bảng điểm được công bố sau trận, người ta đã phát hiện ra các trọng tài đã tính nhầm điểm cho 2 võ sĩ.

Trong bức hình chụp trong trận, Mayweather ngồi ở góc màu xanh còn Pacquiao ngồi ở góc màu đỏ. Nhưng theo bảng điểm thì ngược lại, võ sĩ ngồi ở góc màu đỏ là Mayweather còn võ sĩ ngồi ở góc màu xanh là Pacquiao. Theo đó, điểm số của Mayweather cao hơn so với Pacquiao. Nhưng người chiến thắng thật sự của trận đấu phải là võ sĩ người Philippines.

Sự nhầm lẫn trong bảng điểm này ngay lập tức đã tạo ra cơn bão trên mạng xã hội. Nhiều CĐV cho rằng trận boxing này đã bị dàn xếp tỉ số, khi mà Pacquiao không thể thắng knock-out trước Mayweather.

Theo Theo Thể thao Văn hóa
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.