‘Mãnh hổ’ Falcao trên đường đến Đông Nam Á chơi bóng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cựu tiền đạo MU và Atletico Madrid, Radamel Falcao đang xem xét gia nhập CLB Malaysia, Johor Darul Ta’zim theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa này.
‘Mãnh hổ’ Falcao trên đường đến Đông Nam Á chơi bóng ảnh 1

Falcao không còn được trọng dụng ở Rayo

Theo nguồn tin của Marca, Radamel Falcao vẫn chưa đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Rayo Vallecano và nhiều khả năng ra đi tự do vào cuối mùa giải này. Tiền đạo 37 tuổi người Colombia không còn giữ được phong độ và đánh mất vị trí tại Rayo Vallecano.

Từ đầu mùa, Falcao chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn sau 21 lần khoác áo Rayo Vallecano. Anh chủ yếu ra sân từ ghế dự bị và không còn tạo được ảnh hưởng đáng kể như mùa giải trước. Chính vì vậy, Rayo Vallecano không còn hào hứng giữ chân anh ở lại lâu hơn.

Trong bối cảnh đó, đại gia của Malaysia - Johor Darul Ta’zim đã đưa ra đề nghị đặc biệt để mời gọi Falcao. Cụ thể, Johor Darul Ta’zim sẽ ký hợp đồng 2 năm với Falcao kèm theo điều khoản đưa anh trở thành đại sứ của CLB sau khi treo giày. Cần biết rằng biệt danh “Mãnh hổ” của Falcao cũng trùng hợp với biểu tượng của Johor Darul Ta’zim.

Hiện tại, Falcao đang tỏ ra rất quan tâm đến đề nghị của Johor Darul Ta’zim và bắt đầu tìm hiểu cuộc sống tại Malaysia. Nếu nhận lời, tiền đạo người Colombia sẽ trở thành một trong những ngôi sao lớn nhất lịch sử đến Đông Nam Á chơi bóng.

Trong sự nghiệp, Falcao đã khoác áo 9 CLB khác nhau, trong đó có nhiều tên tuổi lớn như River Plate, Porto, Atletico Madrid, MU và Chelsea. Tính riêng ở cấp CLB, Falcao đã ghi 304 bàn sau 567 trận đấu. Ngoài ra, anh cũng có 102 trận đấu cho tuyển Colombia và ghi 36 bàn thắng. Khi còn ở đỉnh cao phong độ, Falcao là chân sút được cả châu Âu săn đón.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.