Mang súng ám sát đi... dạo phố

Vũ Tuấn Tú và vũ khí bị thu giữ
Vũ Tuấn Tú và vũ khí bị thu giữ
TPO - Kiểm tra trong cốp chiếc xe đạp điện, tổ công tác Y12/141 – CATP Hà Nội phát hiện một khẩu súng ám sát tầm gần rất lợi hại, sức sát thương rất cao, được sản xuất tại Tiệp Khắc (cũ).

> 141 xử lý hơn 35.500 vụ vi phạm
> Phó Thủ tướng: Xử lý nghiêm nạn 'bảo kê' tội phạm

Vũ Tuấn Tú và vũ khí bị thu giữ
Vũ Tuấn Tú và vũ khí bị thu giữ.

Khoảng 20h15 ngày 30-1, tại nút giao thông Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa, Hà Nội), tổ công tác Y12/141 do Trung tá CSGT Phạm Ngọc Hải làm tổ trưởng đã phát hiện, kiểm tra một thanh niên đi xe đạp điện theo hướng từ hầm Kim Liên về Phạm Ngọc Thạch có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra cốp xe, tổ công tác phát hiện một khẩu súng ám sát cùng 18 viên đạn, trong đó sáu viên đã để sẵn trong hộp tiếp đạn.

Khai thác nóng tại chỗ, đối tượng khai nhận tên Vũ Tuấn Tú (36 tuổi, ở số 13 Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội). Tú cho biết đặt mua khẩu súng trên cùng hộp đạn với giá hai triệu đồng ở cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Tú sử dụng xe đạp điện để ngụy trang hòng qua mắt lực lượng chức năng. Đối tượng này có 6 tiền án và vừa mới được ra tù cuối năm 2012.

Qua xác minh, khẩu súng thu được có tên là Ekol Tuna Cal.8. được sản xuất tại Tiệp Khắc (cũ), là loại súng chuyên dùng trong các hoạt động ám sát tầm gần rất lợi hại, có sức sát thương rất cao. Khi thử bắn ở cự ly hơn 10m vào tường gạch còn gây thủng tường... Tú cũng khai đã bắn hai viên xuống hồ Tây để thử súng.

Ngay lập tức, Tú cùng tang vật đã được bàn giao về Phòng CSĐT tội phạm về TTXH – Công an Hà Nội để mở rộng điều tra.

Tiếp đó, vào khoảng 21h15 cùng ngày, tổ công tác Y2/141 do Thiếu tá CSGT Phạm Anh Tuấn chỉ huy, trực tại khu vực ngã tư Nguyễn Chí Thanh – Kim Mã đã kiểm tra chiếc xe ô tô Fortuner mang BKS: 25K-1586 do anh Nguyễn Đức Tài (SN1976), trú quán tại tổ 12, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Tại đây, tổ công tác phát hiện một khẩu súng bắn đạn cao su và 13 viên đạn giấu trong một túi ni-lông ở trong xe.

Khẩu súng và số đạn bị phát hiện trong xe của Nguyễn Đức Tài
Khẩu súng và số đạn bị phát hiện trong xe của Nguyễn Đức Tài.

Nguyễn Đức Tài có biểu hiện say rượu. Theo khai nhận ban đầu, Tài hiện là cán bộ Ngân hàng Công thương tỉnh Lai Châu. Khẩu súng Tài mang theo là do ngân hàng giao cho để đi làm nhiệm vụ.

Tại phòng CSHS, Tài cũng đã xuất trình biên bản bàn giao khẩu súng của Ngân hàng Công thương Lai Châu nhưng chỉ có chữ kí của thủ trưởng đơn vị mà không có dấu của cơ quan đã bàn giao khẩu súng cho Tài. Đi trên xe còn có hai cán bộ Ngân hàng Công thương tỉnh Lai Châu.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG