Mặn 'hóa' sông Đồng Nai

Hồ Trị An cạn phơi đáy không đủ nước tẩy mặn cho sông Đồng Nai
Hồ Trị An cạn phơi đáy không đủ nước tẩy mặn cho sông Đồng Nai
TP - Trong vài năm gần đây, nước sông Đồng Nai đã có biểu hiện gia tăng độ mặn vào mùa khô. Đến mùa khô năm nay, độ mặn nước sông Đồng Nai đã tăng lên gấp nhiều lần và xâm nhập sâu lên thượng nguồn.

>> Nhịn ăn mua nước sạch

>> Dân lao đao vì nước nhiễm mặn

Hồ Trị An cạn phơi đáy không đủ nước tẩy mặn cho sông Đồng Nai
Hồ Trị An cạn phơi đáy không đủ nước tẩy mặn cho sông Đồng Nai.

Theo ngành chức năng, nguyên nhân nước mặn lấn sâu là do năm 2010 lượng mưa ít, hồ Trị An không tích được nước do đó không đủ lượng nước đẩy nước mặn xâm nhập theo thủy triều.

Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Quản đốc phân xưởng vận hành nhà máy thủy điện Trị An cho biết, nhà máy hiện nay đang vận hành chủ yếu là để đẩy mặn ở hạ nguồn. Tuy nhiên mực nước trong hồ hiện tại đã xuống rất thấp.

Trong khi đó, theo Trung tâm khí tượng thủy văn Đồng Nai, trong tháng 3-2011, triều cường trên sông Đồng Nai đoạn qua TP Biên Hòa lớn hơn nhiều so với những năm trước, đây là yếu tố đẩy nước mặn vào sâu hơn.

Kết quả quan trắc chất lượng nước sông Đồng Nai của Trung tâm quan trắc và kỹ thuật môi trường Đồng Nai tháng 2-2011 cho thấy độ mặn nước sông Đồng Nai đoạn từ cầu Đồng Nai đến cầu Hóa An (nơi gần các họng lấy nước thô của các nhà máy nước) có nhiều khu vực tăng trên 10 lần so với tháng trước, với chỉ số độ mặn từ 242 mg/lít đến 1.200 mg/lít. (theo quy chuẩn Việt Nam, nước dùng cho sinh hoạt cột A1 độ mặn cho phép là 200 mg/lít, nước cột A2 dùng cho sinh hoạt nhưng phải qua xử lý, độ mặn cho phép 400 mg/lít).

Hiện, việc xả mặn hoàn toàn phụ thuộc vào hồ Trị An, trong khi hồ Trị An cũng đang rất cận mực nước chết (54/50m). Các nhà máy nước buộc phải hạn chế giờ lấy nước và tăng thêm chi phí xử lý nước. Nước mặn lấn sâu vào các hệ thống sông và gia tăng độ mặn, ngoài ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, còn gây khó khăn cho việc cấp nước sản xuất.

Đoạn 4 sông Đồng Nai (từ xã Tam An đến hợp lưu sông Đồng Nai - sông Sài Gòn) là khu vực được nhiều nông dân trong tỉnh lấy nước tưới cho cây trồng. Thế nhưng, mùa khô năm nay độ mặn của nước sông tăng cao làm nhiều diện tích cây trồng phải ngưng sản xuất hoặc mất trắng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG