Man City đứt mạch toàn thắng, Pep Guardiola nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
Man City đứt mạch toàn thắng, Pep Guardiola nói gì?
TPO - Thua M.U 0-2, Man City đã phải chấm dứt chuỗi trận toàn thắng ở con số 21. Thất bại này, theo Pep Guardiola, đã dạy cho các học trò của ông một bài học.

Trong trận đấu thuộc vòng 27 Ngoại hạng Anh, Man City đã sớm phải nhận gáo nước lạnh ở phút thứ nhất, khi Jesus phạm lỗi vô duyên trong vòng cấm. Như thường lệ, Bruno Fernandes bước lên và thực hiện thành công quả đá 11m giúp M.U dẫn trước.

Bàn thua sớm có lẽ khiến Man City nao núng, và họ phải mất 15 phút mới tìm được sự gắn kết trong những pha phối hợp. Nhưng phần vì thiếu may mắn, phần vì sự sắc bén của M.U, đội bóng áo xanh chẳng những không thể ghi bàn mà còn nhận thêm 1 bàn thua ở đầu hiệp 2.

Sau trận, HLV Pep Guardiola cho rằng thất bại này là một bài học, vì các cầu thủ của ông “đã không đủ sắc sảo”. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói trên BBC: “Một trận đấu rất hay. United pressing tầm cao, tốc độ tốt của họ đã làm khó chúng tôi. Chúng tôi vẫn chơi tốt, nhưng thật không may các cầu thủ không đủ sắc sảo. Xin chúc mừng United”.  

“Chúng tôi đã phải dừng mạch thắng ở con số 21. Đó đơn giản là bóng đá. Vẫn còn 30 điểm phía trước để giành lấy. Chúng tôi phải hướng đến trận đấu tiếp theo. Hôm nay, chúng tôi đã nhận được bài học. Nhưng dù thua 0-2 thì các cầu thủ của tôi vẫn chơi tốt”.

Bên kia chiến tuyến, Ole Solskjaer dành những lời có cánh cho các học trò. Trong đó ông đặc biệt ấn tượng với Anthony Martial. Chiến lược gia của M.U nhấn mạnh: “Martial, Shaw và Cavani phải kiểm tra thể lực ngay sát giờ xung trận. Đôi khi mọi thứ là như vậy, những người như Martial hay Shaw lại tỏa sáng, dù trước trận chẳng thể biết họ có ra sân hay không. Với tôi, Martial là cầu thủ hay nhất trận đấu này. Anh ấy chơi tốt, giúp cả hàng công đội bóng chơi tốt. Hôm nay, anh ấy rất xuất sắc, vừa sung mãn lại rất thính nhạy”.
MỚI - NÓNG