Malaysia tìm cách khiếu nại trọng tài sau trận thua tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cho biết họ đang tổng hợp các quyết định sai lầm của trọng tài Ryuji Sato trong trận thua Việt Nam để gửi đơn khiếu nại lên AFF.
Malaysia tìm cách khiếu nại trọng tài sau trận thua tuyển Việt Nam ảnh 1

Trọng tài Sato hứng chịu chỉ trích từ phía Malaysia

Tối 27/12 vừa qua, tuyển Malaysia thảm bại 0-3 trước tuyển Việt Nam tại sân vận động Mỹ Đình. Cho dù được chơi hơn người từ phút 32 sau khi Văn Toàn bị đuổi, nhưng tuyển Malaysia không thể gỡ hòa mà thua thêm trong hiệp 2.

Tình huống bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 59 khi Azam Azmi Murad đánh nguội với Đoàn Văn Hậu và phải nhận thẻ đỏ. Không dừng lại ở đó, trọng tài Ryuji Sato còn thổi phạt đền cho tuyển Việt Nam dù điểm phạm lỗi của Azmi ở bên ngoài sân. Theo luật mới nhất của FIFA, trọng tài người Nhật Bản đã bắt chính xác. Tuy nhiên, các thành viên của Malaysia vẫn cho rằng ông thổi thiên vị tuyển Việt Nam.

Trước khi Azam Azmi đánh nguội Văn Hậu và bị thổi phạt đền, hậu vệ của tuyển Việt Nam được cho là đã phạm lỗi với đối thủ trước. Ngoài ra, phía Malaysia cũng cho rằng trọng tài Ryuji Sato đã bỏ qua 2 tình huống Văn Hậu cố ý đánh cùi chỏ với cầu thủ của họ trong hiệp 1.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Noor Azman Rahman cho biết họ đang tổng hợp các quyết định sai lầm của trọng tài Ryuji Sato để khiếu nại lên AFF.

“Uỷ ban sẽ hoàn thành báo cáo đánh giá trọng tài càng sớm càng tốt. Hy vọng chúng tôi sẽ kịp gửi đơn khiếu nại lên AFF vào thứ Sáu tuần này", ông Noor Rahman nói với tờ The Vibes của Malaysia.

Không rõ FAM sẽ khiếu nại vấn đề gì, nhưng kết quả trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia chắc chắn sẽ không thay đổi. Tuyển Malaysia buộc phải thắng Singapore ở lượt trận cuối cùng để giành quyền tự quyết tấm vé vào bán kết AFF Cup 2022.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.