Malaysia 2-2 Việt Nam: Suýt bắt được 'Hổ Mã Lai' ở hang

Việt Nam hòa 2-2 đầy đáng tiếc trước Malaysia.
Việt Nam hòa 2-2 đầy đáng tiếc trước Malaysia.
TPO - Dẫn trước 2-0 sau các pha dứt điểm của Huy Hùng và Đức Huy, nhưng việc để thủng lưới ở những tình huống cố định đã khiến tuyển Việt Nam không thể có chiến thắng trước chủ nhà Malaysia ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 tối nay.

Làm khách tới sân Bukit Jalil của Malaysia ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam gặp sức ép cực lớn từ hơn 80.000 CĐV chủ nhà có mặt trên sân. Bên dưới sân, các cầu thủ áo vàng cũng chủ động nhập cuộc nhanh, đá rắn nhằm “đánh phủ đầu” các cầu thủ áo đỏ. Tuy nhiên, khi mà chủ nhà chưa kịp tạo ra tình huống nguy hiểm nào thì đã bị “dội gáo nước lạnh”.

Phút thứ 23, Huy Hùng tận dụng pha phá bóng thiếu quyết đoán của hậu vệ Malaysia để dứt điểm mở tỷ số trận đấu. 3 phút sau, lại một pha bóng thiếu quyết đoán nữa của hậu vệ Malaysia và Đức Huy đã có pha dứt điểm đẳng cấp để nâng tỷ số lên 2-0.

Bị dẫn trước 2 bàn, "Hổ Mã Lai" vùng lên mạnh mẽ. Tuy vậy, cũng phải nhờ tới một tình huống cố định, họ mới có thể có bàn thắng. Từ pha sút phạt của đồng đội ở phút thứ 36, Mohd Saad đã băng vào đánh đầu trong thế không bị ai kèm, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tới phút 60 của hiệp 2, lại xuất phát từ tình huống cố định, Malaysia có bàn gỡ hòa 2-2. Người ghi bàn lần này là Safawi Rasid.

2-2 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này và nó mang tới sự tiếc nuối cho CĐV bóng đá Việt Nam, khi ngoài 2 bàn thắng, các tiền đạo của chúng ta còn bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn, đặc biệt là những tình huống mặt đối mặt với thủ môn đối phương.

Tuy vậy, kết quả hòa 2-2 trên sân Bukit Jalil cũng mang tới những lợi thế lớn cho đội tuyển Việt Nam. Ở trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, thầy trò Park Hang-seo chỉ cần hòa 0-0 hay 1-1 là sẽ giành chức vô địch...

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.