Mai Thanh Hải, Phạm Anh Tuấn kháng cáo

Mai Thanh Hải, Phạm Anh Tuấn kháng cáo
TP - Ngày 27/3, TAND TPHCM đã nhận 2 đơn kháng cáo đầu tiên trong nhóm bị cáo của vụ án chạy hạn ngạch (quota) ở Bộ Thương mại. Đơn thứ nhất của Mai Thanh Hải.
Mai Thanh Hải, Phạm Anh Tuấn kháng cáo ảnh 1
Mai Thanh Hải

Mai Thanh Hải là con ruột bị cáo Mai Văn Dâu, nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại. Hải đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại tội danh lừa đảo và mức độ xử lý tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Án sơ thẩm đã tuyên Mai Thanh Hải 5 năm tù vì 2 tội này.

Đơn thứ 2 là của bị cáo Phạm Anh Tuấn cũng với nội dung  xin giảm nhẹ hình phạt.

Án sơ thẩm kết tội Tuấn 2 năm tù vì đã có vai trò trung gian, nhận hồ sơ của 5 doanh nghiệp đưa cho Trịnh Thị Hồng Điệp để “chạy” hạn ngạch xuất khẩu. Qua đó, Tuấn được hưởng lợi 20.500 USD.

MỚI - NÓNG