Mai Phương Thúy nói gì về tin đồn là đại gia hàng không, sở hữu xe sang?

Mai Phương Thúy nói gì về tin đồn là đại gia hàng không, sở hữu xe sang?
Hoa hậu thừa nhận cô là cổ đông của một số doanh nghiệp lớn tại Việt Nam nhưng chưa thể gọi là "đại gia" vì sở hữu số cổ phần ít ỏi.

Lâu nay, Hoa hậu Mai Phương Thúy được cho là "người đẹp kiêm đại gia" của showbiz Việt khi là nhà đầu tư thành công, có cuộc sống sang chảnh và ngập trong hàng hiệu. Sáng 19/5, hoa hậu lên tiếng trên trang cá nhân khi có thông tin "choáng vì độ giàu có của cô".

Cụ thể, thông tin cho rằng Mai Phương Thúy là cổ đông của một hãng hàng không, một hãng bán lẻ điện thoại di động, thiết bị số và điện tử tiêu dùng. Bên cạnh đó, hoa hậu còn sở hữu một số nhà hàng sang trọng ở quận 1, TP.HCM cũng như nhiều bất động sản giá trị.

Gần đây, Mai Phương Thúy trở thành nhà đầu tư phim điện ảnh Chị chị em em có Thanh Hằng và Chi Pu đóng chính. Trước đó ít lâu, cô chia sẻ ảnh chuyển khoản một lần 700 triệu đồng để làm từ thiện và cho biết đó không phải là đợt từ thiện lớn nhất của mình.

Thêm vào đó, Mai Phương Thúy nhiều lần dự sự kiện bằng xe sang. Sinh hoạt đời thường của cô cũng ngập trong đồ hiệu từ những vật dụng nhỏ lẻ nhất như đôi dép đi trong nhà, khuyên tai, nước hoa đến quần áo, túi xách...

Mai Phương Thúy nói gì về tin đồn là đại gia hàng không, sở hữu xe sang? ảnh 1

Trước thông tin là đại gia, Mai Phương Thúy viết trên trang cá nhân sáng 19/5: " Thực ra, chỉ cần sở hữu một cổ phiếu giá vài chục nghìn đồng của doanh nghiệp thì cũng tính là cổ đông rồi. Cổ đông  cũng có nhiều loại. 5% trở lên mới đáng nói chứ mình sở hữu chưa được từ 0.5 đến 1% bất cứ doanh nghiệp nào thì sao gọi là đại gia được".

" Mục tiêu thành tài phiệt rồi sở hữu một quỹ đầu tư lớn còn xa vạn dặm", hoa hậu chia sẻ, "C hưa kể, nhìn vào đây thấy xe của nhãn hàng chở mình đi sự kiện. Thực tế mình mải tiết kiệm tiền đầu tư nên ngoài chiếc xe mua tặng em gái ra, mình không sở hữu chiếc xe nào hết nhé".

Trò chuyện với  PV, Mai Phương Thúy cho biết cô thấy bản thân chưa phù hợp với danh xưng "đại gia". "Đại gia là phải tầm tỷ USD hoặc nghìn tỷ đồng. Tôi còn lâu lắm, phải phấn đấu nhiều", cô nói, "Tôi lên tiếng để đỡ rắc rối. Hơn nữa, đồ hiệu của tôi cộng lại giá trị cũng đâu có mấy".

Trước đây, trong một bài phỏng vấn với  Zing.vn, Mai Phương Thúy cho biết cô làm công việc đầu tư gặp nhiều thành công, thuận lợi nên cuộc sống rất đầy đủ. Trên mạng xã hội, cô ít khi khoe khoang về sự giàu có mà chỉ đăng những dòng chia sẻ hài hước, mang lại tiếng cười cho công chúng.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.