Lưu Thiên Hương hòa giải với NSƯT Minh Huyền, không nghỉ việc ở Nhạc viện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ban giám đốc đã tiến hành hòa giải giữa Lưu Thiên Hương và NSƯT Minh Huyền. Nữ nhạc sĩ tiếp tục giảng dạy tại Nhạc viện TPHCM do đang trong quá trình hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp.

Sáng 16/1, Lưu Thiên Hương cho biết ban giám đốc Nhạc viện TPHCM tiến hành buổi hòa giải giữa nữ nhạc sĩ và giảng viên, NSƯT Minh Huyền.

Lưu Thiên Hương tiếp tục ở lại giảng dạy tại Nhạc viện TPHCM. Nữ nhạc sĩ không muốn để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Hiện, cô và giảng viên trong trường đang trong quá trình hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp nên quyết định ở lại giảng dạy.

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương xóa clip NSƯT Minh Huyền ném điện thoại vào người, đồng thời xóa bỏ bài viết tố cáo, yêu cầu ban giám đốc Nhạc viện TPHCM xử lý nữ giảng viên.

Lưu Thiên Hương hòa giải với NSƯT Minh Huyền, không nghỉ việc ở Nhạc viện ảnh 1

Lưu Thiên Hương tiếp tục giảng dạy tại Nhạc viện TPHCM sau ồn ào bị giảng viên, NSƯT Minh Huyền ném điện thoại vào người.

Sự việc xảy ra ngày 12/1. Lưu Thiên Hương cho biết cô bị giảng viên, NSƯT Minh Huyền ném điện thoại vào người sau khi tranh cãi vấn đề liên quan đến chuyên môn. Vụ việc gây ồn ào những ngày qua, buộc nhà trường báo cáo lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Hoàng Ngọc Long, Quyền Giám đốc Nhạc viện TPHCM, cho biết lãnh đạo nhà trường họp khẩn, thống nhất hình thức xử lý giảng viên Minh Huyền là khiển trách.

"Ban giám đốc nhận thấy hành vi của cô Minh Huyền sai và thiếu chuẩn mực. Giảng viên cũng nhận sai Chúng tôi xử lý trường hợp này đúng theo Bộ quy tắc ứng xử học đường mà Nhạc viện ban hành trước đó", ông Hoàng Ngọc Long nói.

Ông Hoàng Ngọc Long đồng thời cho biết nhà trường báo cáo vụ việc lên Vụ Đào tạo và lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

PGS.TS Lê Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. - khẳng định nhận được báo cáo từ Nhạc viện TPHCM về việc giải quyết đơn kiện của giảng viên Lưu Thiên Hương.

"Chúng tôi đã yêu cầu Nhạc viện làm thật nghiêm để không ảnh hưởng tới hình ảnh của đơn vị giáo dục, đặc biệt là hình ảnh, uy tín của giảng viên trong trường. Việc đưa ra hình thức xử lý giảng viên thuộc trách nhiệm của nhà trường", Vụ trưởng Lê Anh Tuấn trả lời.

MỚI - NÓNG