Luôn là chính mình…

TP - Hoa hậu bên ngoài thường không giống trong ảnh. Huỳnh Thị Thanh Thủy cũng không ngoại lệ. Vì cô có một vẻ đẹp sinh động mà ống kính nói chung không thu lại được. Chưa kể, tính cách hồn nhiên nhưng vẫn tinh tế khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc.

Huỳnh Thị Thanh Thủy cho biết, tại cuộc thi Miss International (Hoa hậu Quốc tế) 2024 ở Nhật, khi các thí sinh khác hỏi về danh hiệu cô đều tự hào trả lời mình đến từ Hoa hậu Việt Nam - cuộc thi lâu đời và có uy tín nhất Việt Nam. Luôn tự hào về danh vị và xuất xứ của bản thân cũng là một phẩm chất được BGK Hoa hậu Quốc tế đánh giá cao ở Thủy.

Đại sứ văn hóa

Theo Thủy, yếu tố nổi bật giúp cô giành vương miện tại cuộc thi: “Đó là việc tôi thể hiện truyền thống văn hóa Việt Nam cùng với cá tính của bản thân. Thường các người đẹp hay ép mình vào hình mẫu mà họ cho rằng phù hợp với hoa hậu nhất, nhưng tôi thì không. Có lẽ vì thế mà các giám khảo nhìn thấy sự nổi bật của tôi trong dàn thí sinh”.

Luôn là chính mình… ảnh 1

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy

Các hoa hậu như Đỗ Thị Hà, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Lương Thùy Linh, Á hậu Ngọc Hằng đã truyền cảm hứng cũng như kinh nghiệm cho cô “chinh chiến” tại đấu trường này.

Tiêu chí lựa chọn bạn trai của Hoa hậu Thanh Thủy?

Thủy rất ngại với những câu hỏi về bạn trai. Thủy đang tập trung cho những dự án cùng sứ mệnh của mình, nên không suy nghĩ về chuyện cá nhân cũng như không chia sẻ những chuyện riêng tư này.

Cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2024 đề cao giao lưu văn hóa cũng như sự tương trợ lẫn nhau của các thí sinh. Thủy kể: “Khi tham gia thi tôi rất bất ngờ. Thay vì có những thị phi, xích mích như một số lời đồn thì các thí sinh hỗ trợ yêu thương nhau hết mức. Việc chảy nước mắt khi tiễn bạn về nước là điều bình thường. Tôi hạnh phúc khi ở trong một tổ chức văn minh như Hoa hậu Quốc tế 2024”.

Cô học ở người Nhật văn hóa xếp hàng, luôn nói cảm ơn và xin lỗi. Nhận thấy đại diện Nhật Bản luôn ở lại sau cùng để giúp nhân viên BTC chuẩn bị cho các hoạt động kế tiếp, Thủy cũng ở lại cùng phụ giúp mọi người.

Thanh Thủy luôn tận dụng cơ hội quảng bá hình ảnh Việt Nam. Chẳng hạn thấy Thủy mặc áo dài chuẩn bị cho phần thi trang phục dân tộc, nhiều thí sinh tò mò hỏi “cái gì đây”. Thủy tranh thủ chia sẻ đại ý, trang phục này rất phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt các nữ sinh cấp ba vẫn mặc đi học mỗi ngày và Thủy cũng từng như vậy. “Nữ sinh mặc áo dài trắng đạp xe đi học rất đẹp, bạn không thể nào tưởng tượng được đâu”, Thủy vừa nói vừa tìm hình ảnh trên Google minh họa luôn. Các bạn xem xong càng trầm trồ khen Việt Nam biết giữ nét đẹp văn hóa qua trang phục.

“Tận hưởng” vương miện

Có nhà báo đặt vấn đề liệu phong thái hồn nhiên vô tư như một cô bé có còn thích hợp với Thanh Thủy khi đã ở cương vị hoa hậu. Thủy trả lời: “Tôi nghĩ cá tính, tính cách mình như vậy thì mình thể hiện như vậy. Không tự gượng ép bản thân. Qua đó, người đối diện có thể thấy sự chân thành của mình. Tôi không quên sứ mệnh, nhiệm vụ mình, vẫn đã và đang phát huy vai trò của một hoa hậu thì cá tính riêng giúp mọi người yêu quý mình hơn”.

Nếu nói Thủy hồn nhiên, vô tư có lẽ chưa đủ. Có thể thấy trước đông đảo báo giới, Thủy không hề tỏ ra nao núng hay khúc mắc với bất cứ câu hỏi nào. Các câu trả lời đều được bật ra với vẻ tự nhiên kèm nụ cười tươi tắn. Qua đó phần nào thấy sự thông minh, tư duy nhạy bén và độ chân thành của cô.

Luôn là chính mình… ảnh 2

Nhan sắc các “chánh cung” Hoa hậu Việt Nam (từ trái qua): Đặng Ngọc Hân, Trần Tiểu Vy, Huỳnh Thị Thanh Thủy, Đỗ Thị Hà, Đỗ Mỹ Linh. Ảnh: TRỌNG TÀI

Với câu hỏi các cuộc thi hoa hậu trong nước nên có thay đổi gì từ góc nhìn của Hoa hậu Quốc tế, Thủy trả lời giản dị: “Tôi nghĩ mình nên dành thời gian trau dồi cho các người đẹp Việt Nam để mọi người thoải mái, tự tin hơn trên đấu trường quốc tế”.

Cô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “làm công tác tư tưởng cho chính mình” khi bước vào một cuộc thi nào đó, không chỉ riêng sắc đẹp. Bí quyết của cô là tin vào bản thân, tin vào điều mình sẽ làm: “Nhìn nhận và tìm ra thế mạnh của mình chính là chìa khóa để bạn có đủ tự tin và năng lượng khi đứng trên sân khấu”.

Thủy có cách riêng để giảm bớt và chuyển hóa áp lực của vương miện. Cô chia sẻ: “Khi bước chân vào cuộc thi cũng như mang vương miện trên đầu sẽ phải đảm đương những trách nhiệm, áp lực rất lớn. Nhưng nếu tự đè nén những cảm xúc, sự tươi trẻ, nhiệt huyết của mình bằng áp lực thì cũng không thể làm mọi thứ tốt hơn được. Cho nên tôi cứ nghĩ rằng đó không phải là áp lực mà là động lực để trau dồi và phát triển nhiều hơn. Những nhiệm vụ mà tôi phải làm vừa tạo ra giá trị cho xã hội, vừa tạo ra giá trị cho bản thân cũng như gia đình. Cho nên tôi rất tận hưởng điều đó”.

Thanh Thủy gây chú ý bởi thâm niên đi thi sắc đẹp từ thuở sinh viên, khởi đầu là Hoa khôi Sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng, HSSV Thanh lịch toàn thành phố rồi đến Hoa hậu Việt Nam 2022 và Hoa hậu Quốc tế 2024. Cô cho hay trong bất cứ hoạt động nào của các cuộc thi, cô đều thể hiện “bản thân theo cách của bản thân”, nói cách khác đều là chính mình. Do đó: “Điều mọi người yêu thương ở Thủy chính là bản thân Thủy chứ không phải mình nổi trội hơn hay được để ý hơn qua từng cuộc thi. Thủy rất tự hào về điều đó”.

“Mặc dù vẫn đam mê (thi hoa hậu), nhưng để giữ được sự thiêng liêng đáng tự hào cho Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Quốc tế, Thủy sẽ không thi thêm cuộc nào”, cô khẳng định. Đây là lúc cô thực thi sứ mệnh mà vương miện giao phó cũng như tiếp tục việc học và dành thời gian cho gia đình. Và nếu có cơ hội, Thủy cũng muốn thử sức với vai trò diễn viên điện ảnh.

“Trước khi bước lên sân khấu của Hoa hậu Quốc tế 2024, tôi nghĩ mình sẽ làm được, mình sẽ tỏa sáng, mình sẽ là ngôi sao giữa sân khấu này. Thực sự trong suốt các phần thi của Hoa hậu Quốc tế, tôi không hề run một chút nào cả (trong khi thi Hoa hậu Việt Nam 2022 rất run). Vì tôi tâm niệm mình luôn tự hào khi mình là người Việt Nam và mình đứng đây với tư cách Hoa hậu Việt Nam”, Thủy nhớ lại. Nhiều người cho rằng ở đây, Thủy đã áp dụng phương pháp “manifest”- thể hiện quá trình tự nhận thức và hiện thực hóa những giá trị cá nhân thông qua việc xây dựng kế hoạch và kiên trì thực hiện. Đây cũng là một triết lý sống mà nhiều cá nhân, tập thể đang hướng tới. Do đó, “manifest” được Từ điển Cambridge chọn là từ của năm 2024.

Bình luận