Luis Suarez khóc nhiều đêm vì bị Barcelona 'hắt hủi'

Luis Suarez trong màu áo Atletico Madrid.
Luis Suarez trong màu áo Atletico Madrid.
TPO - Ngôi sao người Uruguay, Luis Suarez thừa nhận anh đã khóc rất nhiều khi biết bản thân phải rời Barcelona. Bên cạnh đó, Suarez hiểu tại sao Lionel Messi lại buồn phiền ở Camp Nou.

Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Luis Suarez đã bị Barcelona thanh lý hợp đồng trước 1 năm. Tiền đạo 33 tuổi người Uruguay không nằm trong kế hoạch của HLV Ronald Koeman trong khi hưởng mức lương quá cao tại Camp Nou. Điều này khiến Barcelona tìm mọi cách đẩy Suarez ra đi, thậm chí chấp nhận để anh chuyển sang CLB đối thủ ở La Liga là Atletico Madrid.

Đáng chú ý, Suarez chỉ được tổ chức một buổi họp báo nhỏ trước khi ra đi, bất chấp anh là huyền thoại ở Camp Nou. Trong 6 năm tại đây, Suarez đã ghi được 198 bàn thắng, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 3 trong lịch sử đội bóng xứ Catalan sau Leo Messi (634 bàn) và Cesar Rodriguez (232  bàn).

Chính vì thế, Suarez đã rất đau đớn khi phải chia tay Barcelona theo cách hủy hợp đồng. Chia sẻ sau chiến thắng 2-1 của Uruguay trước Chile sáng nay, Suarez nói: “Những ngày đó rất khó khăn. Tôi đã khóc nhiều đêm vì những gì tôi trải qua. Tôi không nhận được bất cứ thông báo nào từ CLB rằng họ đang cố gắng tìm giải pháp tốt nhất cho tôi”.

“Tôi thực sự bị tổn thương vì những gì họ đã làm, vì họ xem tôi như kẻ hết thời. Không phải ai cũng biết hết những gì đã xảy ra. Điều tồi tệ nhất là khi tôi đến sân tập, họ đã đẩy tôi sang một nhóm khác với mọi người bởi vì tôi không được phép tham gia các trận đấu tập”.

“Vợ tôi biết tôi đau khổ đến thế nào. Cô ấy muốn thấy tôi hạnh phúc và mỉm cười trên sân. Chính vì thế, khi Atletico Madrid đưa ra đề nghị, chúng tôi lập tức đồng ý”.

“Tôi không ngạc nhiên khi Messi công khai ủng hộ tôi và bày tỏ sự bất mãn với CLB, bởi vì chúng tôi hiểu nhau rất rõ. Anh ấy hiểu nỗi đau mà tôi phải chịu đựng. Điều khiến tôi đau khổ nhất là cảm giác bị đuổi đi”.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.