Lực sỹ Trịnh Văn Vinh lần đầu giành HCV giải thế giới

Lực sỹ Trịnh Văn Vinh lần đầu giành HCV giải thế giới
TPO - Lực sỹ Trịnh Văn Vinh giành HCV nội dung cử giật hạng cân 62 kg tại giải cử tạ vô địch thế giới đang diễn ra ở California, Mỹ.
Lực sỹ Trịnh Văn Vinh lần đầu giành HCV giải thế giới ảnh 1
Trịnh Văn Vinh giành HCV nội dung cử giật hạng cân 62 kg, sau khi chinh phục thành công mức tạ 136 kg, nhiều hơn 1 kg so với người về nhì Han Myeongmok. Mức tạ này tương đương với thành tích mà anh đạt được tại AIMAG tháng 9 vừa qua. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên mà đô cử sinh năm 1995 có được tại giải cử tạ vô địch thế giới.

Hồi tháng 8, Trịnh Văn Vinh gây ấn tượng mạnh mẽ tại SEA Games 29 ở Malaysia khi giành HCV đồng thời phá 2 kỷ lục gồm kỷ lục cử đẩy 172 kg (phá kỷ lục 167 kg do VĐV người Indonesia Eko Yuki Irawan thiết lập) và tổng cử 307 kg (thành tích cũ là 304 kg). Ở nội dung cử giật, Trịnh Văn Vinh đạt thành tích 135 kg.

Ở hạng cân 62 kg, Việt Nam còn có một đại diện khác tham gia tranh tài là Lại Gia Thành. Đô cử này đạt 118 kg ở nội dung cử giật và 149 kg nội dung cử đẩy, đứng thứ 14 trong tổng số 18 vận động viên tranh tài.

Sáng cùng ngày, ở hạng cân 56 kg, Thạch Kim Tuấn xuất sắc giành cả 3 tấm HCV, sau khi nâng thành công 126 kg nội dung cử giật và 153 kg cử đẩy, đạt tổng cử 279 kg.

Kết thúc ngày thi đấu hôm nay tại giải vô địch thế giới, Việt Nam giành 4 HCV; 2 HCB và 1 HCĐ.

Giải vô địch cử tạ thế giới diễn ra tại Anaheim, California (Mỹ) từ ngày 28/11 đến 5/12. Tuy nhiên, 9 quốc gia, trong đó có 2 "cường quốc" là Nga, Trung Quốc (cùng Armenia, Azerbaijan, Belarus, Moldova, Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kì và Ukraina) bị Liên đoàn cử tạ quốc tế (IWF) cấm thi đấu trong một năm vì có VĐV dính doping từ Olympic 2008 và 2012.

Ngoài ra, nước chủ nhà cũng không cho phép Triều Tiên tham dự do tình hình căng thẳng giữa hai quốc gia xung quanh những bất ổn ở bán đảo Triều Tiên.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.