Lực lượng Mỹ và đối tác đánh chìm chiến hạm gần Hawaii

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong tháng này, hơn 25.000 binh lính từ 26 quốc gia Thái Bình Dương tham gia chương trình tập trận lớn nhất thế giới mang tên Vành đai Thái Bình Dương, ở vùng biển gần Hawaii.
Lực lượng Mỹ và đối tác đánh chìm chiến hạm gần Hawaii ảnh 1

Tàu Lekir của Malaysia phóng tên lửa trong bài tập của RIMPAC

Trong đợt tập trận do Mỹ dẫn đầu, các đơn vị từ Úc, Canada, Malaysia và Mỹ đã tấn công và đánh chìm tàu USS Rodney M. Davis, một tàu khu trục tên lửa của Mỹ đã loại biên.

Đoạn phim do Hải quân Mỹ đăng tải cho thấy con tàu khu trục lớp Oliver Hazard Perry bị thả bom, dội tên lửa dồn dập trước khi chìm xuống biển.

Con tàu dài 138m, nặng 4.200 tấn, được đưa vào biên chế từ tháng 2/1985, rồi loại biên cách đây 7 năm.

Đánh chìm tàu là một bài tập của chương trình Vành đai Thái Bình dương (RIMPAC), diễn ra hai năm một lần. Các lực lượng tham gia đã đánh chìm một tàu đổ bộ cũ trong cuộc tập trận năm 2018 và một tàu chở hàng đổ bộ vào năm 2020.

Cuộc tập trận cho phép các bên “mài dũa kỹ năng trong các bài tập bắn đạn thật”, Chuẩn tướng Hải quân Hoàng gia Canada, phó chỉ huy lực lượng phối hợp RIMPAC, cho biết.

Trước khi trải qua bài tập đánh đắm, con tàu cũ đã được tẩy rửa để loại bỏ hết các chất gây hại cho môi trường.

Video được đăng lên tài khoản Twitter của RIMPAC cho thấy tên lửa diệt hạm được phóng từ tàu HMCS Winnipeg của Hải quân hoàng gia Canada, tàu KD Lekir của Hải quân Malaysia, và một máy bay tuần thám Poseidon của Hải quân Mỹ.

Lekir là tàu đầu tiên của Hải quân Malaysia bắn tên lửa bên ngoài vùng biển của nước này.

Bắt đầu diễn ra từ năm 1971, RIMPAC được thiết kế để “thúc đẩy và duy trì quan hệ hợp tác giữa các nước tham gia nhằm bảo đảm an toàn và an ninh trên các tuyến hàng hải khắp thế giới”, Hạm đội 3 của Hải quân Mỹ khẳng định.

Năm nay là lần thứ thứ 28 RIMPAC được tổ chức.

Theo Business Insider
MỚI - NÓNG
Nữ sinh Bình Dương đa tài tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em 2024
Nữ sinh Bình Dương đa tài tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em 2024
TPO - Nguyễn Ngọc Mai An, học sinh lớp 9A2, trường THCS Mỹ Phước (TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương) là một trong những đại biểu đa tài tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, năm 2024, với 8 năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc; tích cực tham gia các hoạt động Đội, đồng thời là MC học đường và đạt nhiều thành tích các cuộc thi về Tin học, sáng tạo.