THẾ GIỚI 24H: 25 quốc gia tập trận hải quân rầm rộ tại Thái Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cuộc tập trận hải quân đa quốc gia quy mô lớn nhất thế giới RIMPAC 2022 do hải quân Mỹ dẫn đầu với sự tham dự của đại diện 25 quốc gia khác diễn ra tại Thái Bình Dương.

Theo navy.mil, 38 tàu mặt nước, 4 tàu ngầm, 9 lực lượng bộ binh, hơn 30 hệ thống không người lái, khoảng 170 máy bay và hơn 25.000 quân nhân đang tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2022 ở vùng biển Thái Bình Dương từ quần đảo Hawaii đến Nam California từ ngày 29/6 đến 4/8. Cuộc tập trận RIMPAC năm nay có chủ đề “Năng lực, thích ứng, đối tác” với các nội dung huấn luyện liên quan đến pháo binh, tên lửa, chống tàu ngầm và phòng không; cũng như các hoạt động đổ bộ, chống cướp biển, rà phá bom mìn, xử lý vật liệu nổ, lặn và cứu hộ. Bên cạnh đó, cuộc tập trận còn bao gồm hoạt động không gian và không gian mạng.


Ukraine tuyên bố rút lui khỏi Lysychansk. Quân đội Ukraine ngày 3/7 cho biết binh sĩ của họ đã rút lui khỏi thành phố Lysychansk ở miền Đông nước này sau nhiều tuần giao tranh ác liệt với lực lượng Nga. Lysychansk vốn là tâm điểm cuối cùng tại Lugansk trong cuộc tấn công của Nga trong những ngày gần đây. Kiểm soát nơi này đồng nghĩa với việc Nga sẽ kiểm soát toàn bộ tỉnh Lugansk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng lực lượng vũ trang của nước này và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (tự xưng) đã kiểm soát hoàn toàn Lysychansk cùng một số làng xung quanh, bao gồm Belogorovka, Novodruzhesk, Maloryazantsevo, và Belaya Gora.


Thổ Nhĩ Kỳ bắt tàu chở ngũ cốc treo cờ Nga. Ngày 3/7, truyền thông Nga đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ một tàu hàng treo cờ Nga sau khi Kiev tuyên bố nó có liên quan đến việc vận chuyển ngũ cốc Ukraine "bất hợp pháp". Ngày 4/7, các điều tra viên sẽ quyết định xem liệu con tàu có vi phạm gì hay không.


Thành phố của Nga gần Ukraine nghi bị pháo kích, một số người thiệt mạng. Thống đốc tỉnh Belgorod của Nga vừa cho hay, 3 người đã thiệt mạng, 4 người khác bị thương và vài ngôi nhà bị hư hại sau những vụ nổ lớn ở thành phố thủ phủ tỉnh này. 11 tòa chung cư và ít nhất 39 ngôi nhà khác tại đây đã bị hư hại do các vụ nổ nghi là do pháo kích.


Xả súng đẫm máu tại trung tâm mua sắm ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch. Một tay súng đã nã đạn vào bên trong một trung tâm mua sắm đông đúc ở thủ đô Đan Mạch, khiến nhiều người thiệt mạng và một số khác bị thương. Sự cố kinh hoàng xảy ra vào chiều muộn ngày 3/7 tại Field’s, một trong những trung tâm mua sắm đông đúc nhất khu vực Scandinavia, tọa lạc ở vùng ngoại ô Copenhagen. AP dẫn lời Soren Thomassen, thanh tra cảnh sát Copenhagen cho biết, nhà chức trách đã bắt giữ một nam giới 22 tuổi và hiện không có dấu hiệu cho thấy còn nghi phạm nào khác liên quan đến vụ xả súng. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra sự cố.


Hàng nghìn người bị thương trong vụ bạo động tại thành phố Nukus, Uzbekistan. Theo trang thông tin Daryo.uz của Uzbekistan, hàng nghìn người đã phải nhập viện sau khi người biểu tình đụng độ với các lực lượng an ninh Uzbekistan tại thủ phủ Nukus của vùng tự trị Karakalpakstan.


Hàng chục nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi Bulgaria. Hôm qua (3/7), hai máy bay chở 70 nhân viên ngoại giao Nga và người thân đã cất cánh rời khỏi Bulgaria. Đây là lần trục xuất lớn nhất từ trước tới nay của Bulgaria với Đại sứ quán Nga mặc dù hai quốc gia này đã có mối quan hệ gần gũi truyền thống từ nhiều năm trước.


Ba Lan hoàn thành bức tường thép dài hơn 180 km ở biên giới với Belarus. Hãng tin AP đưa tin, bức tường thép xây dựng ở biên giới giữa Ba Lan và Belarus đã hoàn thành. Bức tường cao 5,5 m dài 186 km. Mục đích của bức tường là ngăn người di cư từ Belarus vào Ba Lan bất hợp pháp. Ba Lan bắt đầu xây dựng bức tường vào năm 2021 sau khi Belarus đưa người di cư từ các nước Trung Đông đến biên giới với các nước Baltic và Ba Lan.


Ai Cập tạm thời đóng cửa các bãi biển ở Biển Đỏ sau vụ cá mập tấn công du khách. Ngày 3/7, Bộ Môi trường Ai Cập thông báo, đã có 2 phụ nữ thiệt mạng do bị cá mập tấn công tại 1 thị trấn nghỉ dưỡng bên Biển Đỏ. Trên mạng xã hội Facebook, Bộ trên nêu rõ, 2 nạn nhân đã bị cá mập tấn công khi đang bơi tại khu vực Sahl Hasheesh, phía nam thành phố Hurghada. Trước đó, vào ngày 1/7, Thống đốc khu vực Biển Đỏ Amr Hanafi đã yêu cầu đóng cửa tất cả bãi biển trong khu vực trong 3 ngày.


Triều Tiên phản đối Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản tăng cường hợp tác an ninh 3 bên. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm nay (3/7) lên tiếng chỉ trích Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản vì động thái tăng cường hợp tác an ninh ba bên, được nêu trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid (Tây Ban Nha) hôm 29/6. Bộ Ngoại giao Triều Tiên lên án mạnh mẽ các cuộc thảo luận về cuộc tập trận quân sự ba bên trong cuộc họp giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Tây Ban Nha diễn ra tuần trước.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.