Luân chuyển, bổ nhiệm Phó trưởng ban Dân vận tỉnh ủy Lạng Sơn

TPO - Sáng nay (2/12), Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Hoàng Văn Nghiệm đã trao quyết định luân chuyển, bổ nhiệm ông: Lương Tiến Trình, Ủy viên ban thường vụ thành ủy, Trưởng ban tuyên giáo thành ủy Lạng Sơn kiêm giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Lạng Sơn đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng ban Dân vận tỉnh ủy Lạng Sơn, kể từ ngày 1/12, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Luân chuyển, bổ nhiệm Phó trưởng ban Dân vận tỉnh ủy Lạng Sơn ảnh 1 Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Hoàng Văn Nghiệm (phải) tặng hoa chúc mừng và mong muốn tân Phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy nỗ lực và gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa. - Ảnh: Duy Chiến
Luân chuyển, bổ nhiệm Phó trưởng ban Dân vận tỉnh ủy Lạng Sơn ảnh 2 Ông Lương Tiến Trình (giữa) phát biểu hứa sẽ nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo Ban dân vận tỉnh ủy đoàn kết, nhất trí xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh.

Ông Lương Tiến trình (SN 1979), Thạc sỹ chính sách công, đã trải qua các cương vị công tác: Chánh văn phòng thành ủy, Bí thư đảng ủy phường Vĩnh Trại (TP Lạng Sơn), Trưởng ban tuyên giáo thành ủy.

Lãnh đạo tỉnh ủy Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng và mong muốn tân Phó trưởng ban Dân vận tỉnh ủy phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực hơn nữa ở cương vị mới, cùng tập thể Ban dân vận tỉnh ủy Lạng Sơn xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.