Lừa người khác sang tên sổ đỏ rồi mang bán ôm tiền bỏ trốn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau 15 năm lẩn trốn, Ngô Thị Nga (SN 1982, trú tại thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội) bị cơ quan công an bắt giữ.
Lừa người khác sang tên sổ đỏ rồi mang bán ôm tiền bỏ trốn ảnh 1

Đối tượng Nga. Ảnh CACC

Ngày 25/3, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã bắt giữ được đối tượng Ngô Thị Nga. Người phụ nữ này bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) truy nã đặc biệt từ năm 2009 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an quận Bắc Từ Liêm, qua quá trình rà soát, đơn vị phát hiện người phụ nữ có nhiều đặc điểm giống đối tượng Nga. Đối tượng này bị bắt giữ tại TP Hạ Long với tên giả là Trần Thúy Hiền.

Trước đó, vào năm 2008, anh Lê Phi Kh. tìm người nhờ thế chấp sổ đỏ của mảnh đất rộng 203m2 để vay ngân hàng 300 triệu đồng. Qua người quen, anh Kh. đã nhờ Ngô Thị Nga thế chấp sổ đỏ để vay tiền ngân hàng.

Tuy nhiên, để làm thủ tục vay được tiền ngân hàng, Nga bảo anh Kh. phải làm thủ tục sang tên sổ đỏ cho Nga. Do tin Nga, anh Kh. đồng ý.

Gần một tháng sau khi làm các thủ tục, Nga được UBND huyện Đông Anh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất. Một thời gian sau, anh Kh. phát hiện Nga đã bán giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất vừa sang tên cho Nga, cho một người khác ở thị trấn Đông Anh. Biết bị lừa, anh Kh. đã trình báo cơ quan công an.

Cụ thể, Nga sử dụng mảnh đất trên để lừa vay 600 triệu đồng của anh Nguyễn Hà H., ở tập thể Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng; lừa bán mảnh đất với giá 1,4 tỷ đồng cho anh Lê Văn Ng., ở thị trấn Đông Anh. Hai người đàn ông này cũng phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có vấn đề nên đã tố cáo toàn bộ sự việc tới cơ quan công an.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Ngô Thị Nga. Tuy nhiên thời điểm đó, Nga đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện, Công an quận Bắc Từ Liêm đã bàn giao Nga cho Công an huyện Đông Anh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.