Lời khai của bảo vệ chung cư mang ô tô cư dân đi cầm cố

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nghi phạm cho biết bản thân là bảo vệ của chung cư, do cần tiền trả nợ nên đã cùng đội trưởng đội bảo vệ lấy 4 xe ô tô của người dân mang đi cầm cố.

Ngày 8/12, Công an quận 3 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TPHCM đã bắt giữ Võ Chí Thành (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Thành là một trong hai nghi phạm mang 4 xe ô tô của người dân gửi tại chung cư Screc Tower (đường Trường Sa, phường 12, quận 3) đi cầm cố tại Bình Dương với giá 100 triệu đồng/xe.

Lời khai của bảo vệ chung cư mang ô tô cư dân đi cầm cố ảnh 1

Công an lấy lời khai của Võ Chí Thành.

Nghi phạm còn lại là Phạm Hồng Cẩm, Đội trưởng đội bảo vệ chung cư Screc Tower hiện nay đang bỏ trốn. Lực lượng Công an đang khẩn trương truy bắt đối tượng này.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Võ Chí Thành thừa nhận hành vi phạm tội.

Thành khai, bản thân là nhân viên bảo vệ của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp An Ninh 24h. Từ tháng 9/2022, nghi phạm được công ty giao công việc sắp xếp xe tại chung cư Screc Tower.

Ngày 20/11, Thành cần trả nợ nên hỏi mượn tiền của Phạm Hồng Cẩm (đội trưởng đội bảo vệ).

Lúc này, Cẩm cho biết bản thân cũng đang túng thiếu và rủ Thành đem ôtô của cư dân đi cầm cố, rồi chia nhau số tiền để giải quyết việc riêng.

Lời khai của bảo vệ chung cư mang ô tô cư dân đi cầm cố ảnh 2

Công an đã thu hồi được 4 xe ô tô bị các đối tượng mang đi cầm cố.

Trước đó, một số người dân sinh sống ở chung cư Screc Tower (số 974 đường Trường Sa, phường 12, quận 3) phát hiện ô tô của mình gửi tại bãi xe chung cư bị mất. Theo những cư dân, khi gửi ô tô tại bãi xe chung cư họ có gửi kèm chìa khoá cho lực lượng bảo vệ. Vụ việc được trình báo đến cơ quan Công an địa phương.

Vào cuộc điều tra, Công an đã thu hồi được 4 xe ô tô kể trên và bắt giữ đối tượng Võ Chí Thành.

Công an khuyến cáo đối tượng Phạm Hồng Cẩm nhanh chóng trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".