Lốc xoáy quật đổ cây rừng trên Quốc lộ 28B, 2 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ tai nạn do cây cổ thụ ngã đổ
Hiện trường vụ tai nạn do cây cổ thụ ngã đổ
TPO - Cây cổ thụ đường kính hơn 50cm bất ngờ ngã đổ, chắn hết mặt đường Quốc lộ 28B đè trúng 2 phụ nữ đi xe máy. Hậu quả, một người tử vong tại chỗ, người kia bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, chiều 9/5, bà Nguyễn Thị Vui (57 tuổi, trú tại huyện Đắk Glong, Đắk Nông) điều khiển xe máy chở theo phụ nữ khác lưu thông trên Quốc lộ 28B theo hướng từ Đắk Glong qua huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Khi đi đến đoạn qua thôn 3 (xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm), chiếc xe máy biển kiểm soát 48-B1 325.71 này bị cây cổ thụ ngã đổ, đè trúng. Hậu quả, bà Vui tử vong tại chỗ, còn người phụ nữ đi cùng bị thương nặng; chiếc xe máy bị hư hỏng. Một số người đi đường kịp thời phát hiện, đưa người bị thương đến bệnh viện cấp cứu.

Lốc xoáy quật đổ cây rừng trên Quốc lộ 28B, 2 người thương vong ảnh 1

Cây cổ thụ chắn hết mặt đường Quốc lộ 28

Các cơ quan chức năng của huyện Bảo Lâm và xã Lộc Bảo đã có mặt ghi nhận vụ việc; đồng thời giải phóng hiện trường vụ tai nạn để xe cộ lưu thông.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực này xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy, quật đổ cây rừng. Do giông lốc quét qua rừng nên không gây thiệt hại đối với người dân địa phương.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.