Hà Nội:

Lo thiếu tiền mua vắc-xin, có nơi áp mức đóng

0:00 / 0:00
0:00
Lo thiếu tiền mua vắc-xin, có nơi áp mức đóng
TP - Những ngày qua, một số nơi tại Hà Nội áp mức đóng góp tối thiểu khi vận động người dân đóng góp vào Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19. Có trường học còn yêu cầu giáo viên nộp tiền mua vắc-xin. Lãnh đạo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, việc đặt mức vận động là sai quy định.

Phản ảnh tới báo Tiền Phong, một số hộ gia đình thuộc tổ dân phố số 7, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ thắc mắc về việc họ bị áp chỉ tiêu số tiền ủng hộ để nộp cho Quỹ vắc-xin COVID-19. Một người đàn ông (xin giấu tên) sống tại đây phản ảnh, gần đây tổ dân phố cử người của Hội Phụ nữ đến tuyên truyền, vận động từng nhà dân đóng góp số tiền tối thiểu là 400.000 đồng/hộ để ủng hộ mua vắc-xin phòng COVID-19. “Ban đầu, người đi thu phổ biến cho gia đình tôi phải đóng mức tiền ủng hộ tối thiểu là 400.000 đồng/hộ, nhưng sau đó lại nói tuỳ tâm. Để tránh sự phiền phức, tôi đành nộp theo mức tiền này cho họ”, người này nói.

Theo phản ảnh của đảng viên sinh hoạt hai chiều tại một chi bộ của phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, gần đây được vận động tham gia ủng hộ việc mua vắc-xin COVID-19 tại khu dân cư mình đang sinh sống. Theo đó, mỗi đảng viên được đề nghị ủng hộ tối thiểu 350.000 đồng cho hai mũi tiêm. Dù vẫn đóng góp nhưng một số đảng viên không hài lòng vì họ đã đóng góp bằng ngày lương ở nơi làm việc, đóng góp qua tin nhắn đến tổng đài 1408… Họ không hài lòng nhất về việc chi ủy thu theo phương thức áp đặt mức đóng góp, thu tiền với cả đảng viên cao tuổi (thuộc diện không thể tiêm vắc-xin theo khuyến cáo của ngành y tế).

Không áp đặt đóng góp

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng hôm qua yêu cầu tiếp tục phát huy hiệu quả trong tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; tuyên truyền để người dân, tổ chức, cá nhân chung tay ủng hộ quỹ vắc xin. “Tuyệt đối không được áp đặt mức ủng hộ cho người dân”, ông nói.

Theo phản ảnh của một số giáo viên ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội), gần đây họ nhận được thông báo của nhà trường với nội dung: Thực hiện kế hoạch của UBND thị xã, đề nghị các nhà trường chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký tiêm vắc-xin phòng COVID-19 bằng kinh phí tự nguyện của cá nhân. Sau khi nhận được thông tin này, các giáo viên băn khoăn vì gần đây Chính phủ đã huy động các cá nhân, tổ chức đóng góp quỹ để mua vắc-xin tiêm miễn phí cho người dân, và các giáo viên cũng đã trích lương để đóng góp cho quỹ này. Nay vì sao lại đề nghị giáo viên tiêm vắc-xin bằng kinh phí tự nguyện?

Không áp đặt

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Đỗ Văn Hiền, Tổ trưởng tổ dân phố số 7, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, cho rằng, có thể cán bộ đi thu tiền đã vận động, tuyên truyền đến người dân một cách cứng nhắc. Ngoài ra, trên địa bàn có nhiều người còn khó khăn tạm trú, họ so sánh với mức đóng góp của những người có hộ khẩu thường trú, có điều kiện kinh tế tốt hơn. “Đây là một sự hiểu lầm không đáng có”, ông Hiền nói. Ông Hiền cung cấp cuốn sổ ghi chép khoản thu đóng góp. Theo đó, cuốn sổ thể hiện những hộ đầu tiên đóng góp hầu hết ở mức 400.000 đồng; ở trang cuối, người dân đóng góp thấp hơn, có trường hợp 50.000-100.000 đồng.

Với trường hợp tại thị xã Sơn Tây, bà Phan Thị Thu Hương, Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Sơn Tây, xác nhận có sự việc nêu trên. Bà Hương cho biết, thấy việc đóng góp theo ngày lương của giáo viên vẫn chưa đủ để tiêm cho bản thân họ nên mới vận động để đóng góp thêm. “Tuy nhiên, sau khi nhận được ý kiến băn khoăn của giáo viên, chúng tôi đã dừng không thực hiện việc làm này”, bà Hương nói.

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội), nói: “Việc các địa phương kêu gọi nhân dân ủng hộ quỹ tiêm vắc-xin cho chính mình và người khó khăn là phù hợp với quy định pháp luật. Tuy nhiên, cần cân nhắc cách thức kêu gọi, tránh trường hợp tạo sự bắt buộc, ép buộc với người dân gây bức xúc trong dư luận. Việc kêu gọi phải dựa trên tinh thần tự nguyện, tích cực, tùy lòng hảo tâm và công khai các khoản ủng hộ thì mới đảm bảo tính minh bạch, công khai, công bằng xã hội, thu hút nhiều mạnh thường quân tham gia”.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nói rằng, bà chưa nghe phản ảnh về việc áp đặt mức thu như trên nhưng sẽ kiểm tra cụ thể. Việc ủng hộ của người dân, tổ chức là hoàn toàn tự nguyện, không áp đặt mức vận động. Theo bà Ánh, ở đâu áp đặt mức thu là không đúng theo tinh thần triển khai cuộc vận động quyên góp nguồn lực để mua vắc-xin phòng chống dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG