Lộ kế hoạch về nước của U23 Việt Nam sau chung kết giải châu Á

U23 Việt Nam đang gây sốc tại giải U23 châu Á 2018 khi giành vé vào chung kết.
U23 Việt Nam đang gây sốc tại giải U23 châu Á 2018 khi giành vé vào chung kết.
TPO - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chốt kế hoạch về nước của đội tuyển U23 Việt Nam sau trận chung kết với Uzbekistan ngày 27/1 tới.

U23 Việt Nam đã đánh bại Qatar ở trận bán kết diễn ra tối 23/1 với tỉ số 4-3 trên chấm luân lưu 11m. Trước đó, hai đội hoà nhau 2-2 trong 120 phút thi đấu, gồm 90 phút chính thức và 30 phút hiệp phụ. Thành tích này giúp U23 Việt Nam giành vé vào chung kết. Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ là Uzbekistan, đội thắng đậm Hàn Quốc 4-1 ở trận bán kết 2.

Trận chung kết giữa U23 Việt Nam với Uzbekistan sẽ diễn ra lúc 15h ngày 27/1 trên sân vận động Thường Châu (Giang Tô, Trung Quốc). Sau trận đấu này, U23 Việt Nam sẽ về nước vào ngày 28/1.

Theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, các thành viên U23 Việt Nam sẽ bay chuyến bay lúc 15h25 của VNAirlines, hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 17h55.

Sau thành tích vào chung kết châu lục, đội tuyển U23 Việt Nam hiện đã được nhận thưởng gần 20 tỷ đồng từ nhiều đơn vị, tổ chức và cá nhân. Trong hôm nay, HLV Park Hang Seo đã quyết định cho toàn đội nghỉ ngơi để hồi phục sức khoẻ.

Uzbekistan không phải đối thủ xa lạ với U23 Việt Nam. Tại cúp giao hữu M150 vừa diễn ra ở Thái Lan, đội bóng này đã đánh bại U23 Việt  Nam với tỉ số 2-1 ở vòng bảng. Cuộc tái ngộ ngày 27/1 tới vì vậy hứa  hẹn sẽ rất hấp dẫn.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.