Lo hụt thu và quy hoạch treo

Nhiều khu biệt thự bỏ hoang tại Hà Nội, trong khi nguồn thu bị hụt. Ảnh: Hồng Vĩnh
Nhiều khu biệt thự bỏ hoang tại Hà Nội, trong khi nguồn thu bị hụt. Ảnh: Hồng Vĩnh
TP - Thông tin từ phiên khai mạc HĐND Thành phố Hà Nội ngày 3- 12 cho thấy, sau 15 năm liên tục vượt thu thì 2012 là năm đầu tiên thu ngân sách thành phố không đạt. Trong khi đó, nhiều đại biểu tại HĐND TPHCM bày tỏ lo lắng về quy hoạch treo, nạn cướp giật.

> 'Trảm' quy hoạch 'treo'
> “Địa chủ” không tiền giữa Sài Gòn hoa lệ
> Lãnh đạo sở đùn đẩy trách nhiệm

Dân đang bi quan

Báo cáo thẩm tra của HĐND thành phố Hà Nội cho thấy, ước thu ngân sách năm 2012 chỉ bằng 95,4% dự toán HĐND thành phố giao. Như vậy là sau 15 năm liên tục vượt thì đây là năm đầu tiên chỉ tiêu này không đạt.

Thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế- xã hội, một đại biểu lo ngại trước thực tế này và đề nghị có giải pháp khắc phục. Cụ thể, kết quả thu ngân sách trên địa bàn ước 138.893 tỷ đồng, bằng 95% dự toán HĐND Thành phố giao.

Trong đó, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu bằng 100% dự toán, thu nội địa (không kể dầu thô) bằng 91,4% dự toán.

Có 5/14 khoản thu khác đạt thấp hơn dự toán HĐND giao: từ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) do Trung ương quản lý (đạt 89,6% dự toán), từ DNNN địa phương (94%), từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài (83,8%).

Nguyên nhân chính được chỉ ra là do kinh tế khó khăn; tăng trưởng đạt thấp so với kế hoạch và thấp hơn cùng kỳ các năm trước, sản phẩm tồn kho ở mức cao, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động gia tăng...

Về xã hội, tình trạng “lạm thu” trong giáo dục mầm non và phổ thông còn diễn ra phổ biến. Việc dạy thêm, học thêm, học nâng cao, học tự chọn...không đúng quy định vẫn tiếp diễn, gây bức xúc trong xã hội.

Thảo luận tại tổ, nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn trước những giải pháp của thành phố trong hỗ trợ sản xuất, dân sinh còn thiếu cụ thể và chưa thực sự thuyết phục, chưa rõ đối tượng...

Nhiều đại biểu cho rằng, trong phân tích của UBND thành phố chưa nêu rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan vì sao có tới 10/15 chỉ tiêu KTXH không đạt.

Và dự thảo Nghị quyết mới bàn các giải pháp mang tính “khẩu hiệu” chứ chưa cụ thể, thiếu định lượng, dự báo tình huống và căn cứ để xây dựng các chỉ tiêu trong năm 2013.

UBND thành phố cho rằng năm 2013 vẫn duy trì ổn định tốc độ tăng trưởng, tuy nhiên một số đại biểu cho rằng cần phân tích sâu hơn. Ví dụ như những lĩnh vực nào sẽ tạo nguồn tăng thu cho ngân sách.

Đại biểu Nguyễn Hoài Nam (Ban Pháp chế) kiến nghị, tháo gỡ khó khăn không nên chỉ tập trung vào những doanh nghiệp bất động sản mà cần quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, làng nghề truyền thống để vừa tăng thu, vừa ổn định đời sống dân sinh, vừa kích cầu tiêu dùng.

Về an sinh xã hội, đại biểu Nguyễn Hoài Nam đề nghị cần làm rõ hơn đối tượng được trợ cấp, mức trợ cấp, khả năng giải quyết việc làm...

Đại biểu Nguyễn Hữu Thắng đồng tình và đề xuất cần đề cập rõ hơn những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN, trong bối cảnh năm 2013 dự báo còn khó khăn hơn 2012.

“Quan sát ở các trung tâm thương mại thì thấy, hàng hiệu vắng khách nhưng cửa hàng bình dân, bia hơi, ăn uống lại tăng. Tư tưởng của người dân đang bi quan hơn là lạc quan nên tình hình vì thế càng khó khăn hơn.”- Ông Thắng nhận định.

Nóng quy hoạch treo, cướp giật lộng hành

Sáng nay (4-12), kỳ họp thứ 7 HĐND TPHCM khai mạc. Dự kiến, tại kỳ họp này, UBND TPHCM sẽ trình bày một số báo cáo quan trọng như quyết toán ngân sách năm 2011, tình hình thu chi ngân sách năm 2012, phân bổ dự toán ngân sách năm 2013, báo cáo chuyên đề kết quả “Năm an toàn giao thông 2012”, tờ trình bảng giá đất năm 2013.

Trong ngày làm việc thứ 2 và 3, các đại biểu sẽ thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, nhiệm vụ năm 2013, tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn…

Tại kỳ họp này, cử tri các quận huyện kiến nghị giải quyết hàng loạt vấn đề nóng, trong đó nổi lên hai vấn đề bức xúc nhất là quy hoạch “treo” và nạn cướp giật.

Cử tri các quận 4, 6,10, Bình Thạnh, Thủ Đức lo ngại tình trạng cướp giật trên địa bàn TPHCM ngày càng táo tợn khiến bà con bất an khi ra đường.

Đặc biệt, cận tết là thời điểm trọng án xảy ra nhiều nhất nên cần tăng cường cảnh sát khu vực cho các phường để phối hợp cùng chính quyền giữ an ninh trật tự, lực lượng công an tăng cường tuần tra để phát hiện và ngăn chặn kịp thời tình trạng cướp giật.

Tình trạng quy hoạch “treo” dù kỳ họp thứ 6 đã tập trung tháo gỡ nhưng đến kỳ họp này vẫn tiếp tục là nỗi bức xúc của người dân. Cử tri huyện Bình Chánh đề nghị xóa quy hoạch các dự án 42ha (xã Hưng Long), chung cư Hạnh Phúc (xã Bình Hưng), Làng đại học (tại xã Hưng Long) vì “treo” đã nhiều năm, gây lãng phí đất sản xuất.

Cử tri huyện Củ Chi đề nghị “trảm” dự án Hoa lan cây cảnh (xã Phước Vĩnh An), dự án Viện trường và khu hóa dược (xã Phước Hiệp và Tân An Hội). Riêng cử tri quận Tân Bình xóa quy hoạch vườn rau, Đài C30 (phường 6) …

Ngoài ra, cử tri nhiều quận huyện đề nghị khắc phục tình trạng ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm gây bệnh ung thư và các bệnh về đường hô hấp…

Lấy phiếu tín nhiệm từ giữa năm 2013

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh cho biết việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức danh do HĐND bầu sẽ thực hiện vào kỳ họp giữa năm 2013.

Theo bà Thanh, việc Quốc hội thông qua Luật Thủ đô là hành lang pháp lý quan trọng để Thủ đô phát triển bền vững, toàn diện, trong đó có 13 cơ chế chính sách đặc thù giao thẩm quyền cho HĐND thành phố quyet định.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.