Lộ diện lâm tặc

Gỗ khai thác trái phép kéo về hồ thủy điện Sê San 4
Gỗ khai thác trái phép kéo về hồ thủy điện Sê San 4
TP - Liên quan vụ xuất hiện hơn 400m3 gỗ ở lòng hồ thuỷ điện Sê San 4 (Gia Lai), đến nay Công an huyện Ia Grai-Gia Lai đã bắt giam 2 đối tượng.
Gỗ khai thác trái phép kéo về hồ thủy điện Sê San 4
Gỗ khai thác trái phép kéo về hồ thủy điện Sê San 4.

Như đã phản ánh, ngày 27-4-2010 sau khi phát hiện hàng trăm lóng gỗ tập kết ở 2 bãi thuộc địa phận xã Ia O (huyện Ia Grai, Gia Lai) lãnh đạo huyện đã chỉ đạo Hạt kiểm lâm và UBND xã Ia O phối hợp kiểm tra. Cơ quan chức năng xác định, toàn bộ số gỗ tập kết tại 2 bãi nằm sát mặt nước lòng hồ thủy điện Sê San 4, dọc theo tỉnh lộ 664 là 390 lóng, khối lượng 450,1m3.

Trong số này có 10,85m3 gỗ nhóm I, 31,8m3 gỗ nhóm II, 141,6m3 gỗ nhóm III, 42m3 gỗ nhóm IV còn lại là gỗ từ nhóm 5 đến nhóm 7. Trong đó, gỗ có dấu búa kiểm lâm Kon Tum 40,5 m3, còn lại đa số lóng gỗ vẫn còn nguyên vỏ, dấu vết cắt mới bằng cưa.

Kết quả điều tra khẳng định: Để có pháp nhân vào đây khai thác gỗ, các đối tượng đã có những hợp đồng khá lòng vòng: Ngày 24-7-2009 Ban quản lý Dự án thủy điện 4 có hợp đồng thực hiện công tác trục vớt gỗ củi trôi về lòng hồ thủy điện Sê San 4 với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3.

Ngày 5-8-2009, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 có hợp đồng liên doanh trục vớt gỗ củi với Cty Cổ phần thương mại Thương Tín (ở thị trấn Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An). Ngay sau đó, Cty Thương Tín lại có hợp đồng mua bán gỗ củi trục vớt lòng hồ với Cty Cường Thịnh Phát của ông Trần Xuân Quỳnh (SN 1972, ở thị trấn Đăk Tô, Kon Tum). Ngày 24-10-2009, Cty Thương Tín và Cường Thịnh Phát tiếp tục ký hợp đồng kéo gom gỗ trục vớt lòng hồ Sê San 4.

Dựa vào các hồ sơ trên, tháng 10-2009, ông Quỳnh thuê ông Nguyễn Văn Ty trục vớt gỗ củi lên bờ đập thuỷ điện Sê San 4. Ty đã trục vớt cho Quỳnh và Cty Thương Tín khoảng 100m3 gỗ các loại, trong đó Quân đoàn 3, Cty Thương Tín đã được kiểm lâm Kon Tum kiểm tra đóng búa 37,2m3 gỗ, đã vận chuyển đi 24m3.

Đến tháng 1-2010, ông Quỳnh đã giới thiệu cho ông Bùi Văn Chủ đã vào thay mình tiếp tục đầu tư cho ông Ty trục vớt gỗ củi, lòng hồ Sê San 4. Từ tháng 1 đến tháng 4-2010, ông Chủ đầu tư 192 triệu đồng và thuê nhiều người ở Bình Phước, Đồng Nai, Quảng Bình tham gia trục vớt khoảng 120m3 gỗ.

Sau một thời gian dài điều tra, cơ quan chức năng xác định các ông Nguyễn Văn Ty và Bùi Văn Chủ có dấu hiệu cấu thành tội Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng, theo Điều 175 Bộ luật hình sự. Ngày 8-4-2011, công an bắt tạm giam Bùi Văn Chủ, ngày 15-4 bắt tạm giam Nguyễn Văn Ty.

Công an huyện Ia Grai-Gia Lai đang tiếp tục điều tra làm rõ sai phạm của các đối tượng khác trong vụ án này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG