Lộ diện đại gia xin xây cáp treo trên vịnh Hạ Long

Hệ thống cáp treo dự kiến sẽ được xây dựng tại vị trí Cửa Lục.
Hệ thống cáp treo dự kiến sẽ được xây dựng tại vị trí Cửa Lục.
Hệ thống cáp treo này có điểm đầu tại phường Bãi Cháy xuyên qua Cửa Lục, chạy song song với cầu Bãi Cháy, đến đỉnh đồi Ba Đèo, thuộc phường Hồng Gai, TP.Hạ Long do Tập đoàn Sun Group đầu tư

Hội nghị công bố các quy hoạch chiến lược tỉnh Quảng Ninh chiều 13/9, ở TP.Hạ Long, UBND tỉnh đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho Tổ hợp dự án khoảng 6.000 tỉ đồng cho Sun Group.

Một trong những hợp phần độc đáo của dự án ”khủng” này sẽ được nhà đầu tư thực hiện ngay sau khi có giấy phép và dự kiến hoàn thành trong vòng một năm là xây dựng, lắp đặt hệ thống cáp treo qua cửa Cửa Lục. Theo đó, hệ thống cáp treo này có điểm đầu tại phường Bãi Cháy xuyên qua Cửa Lục, chạy song song với cầu Bãi Cháy, đến đỉnh đồi Ba Đèo, thuộc phường Hồng Gai, TP.Hạ Long.

Chiều cao tĩnh không của hệ thống cáp treo này cao hơn khoảng 30m so với cầu Bãi Cháy (chiều cao tĩnh không của cầu Bãi Cháy là 50m). Cáp treo gồm một cabin 2 tầng, có sức chứa khoảng 230 khách, tương đương với một máy bay chở khách.

Ngoài hệ thống cáp treo trên, Sun Group đề xuất xây dựng một quần thể công viên trên đỉnh núi Ba Đèo, gồm các khu vui chơi giải trí và thiết kế một vòng quay khổng lồ thuộc diện cao nhất thế giới so với mực nước biển, dự kiến cao khoảng 250 - 250m. Phía dưới chân bờ vịnh Hạ Long, sẽ có một thủy cung phục vụ cho du khách đến tham quan và vui chơi.

Theo Theo Lao Động
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...